Dấu chấm hết cho De Gea ở tuyển Tây Ban Nha?

Liên tiếp vắng mặt ở các trận đấu của đội tuyển quốc gia, David de Gea được cho là không còn chiếm được lòng tin của HLV trưởng Luis Enrique.

57 bàn thua là những gì De Gea hứng chịu ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Trong top 6, thủ môn Tây Ban Nha để thủng lưới nhiều nhất. Con số thống kê có thể khiến HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha, Luis Enrique không hài lòng.

Dù vậy, việc De Gea bị loại khỏi ĐTQG không đơn thuần nằm ở số bàn thua, mà phụ thuộc vào cách chọn người của cựu HLV Barcelona.

 De Gea vừa trải qua mùa giải đáng quên cùng MU.

De Gea vừa trải qua mùa giải đáng quên cùng MU.

Vấn đề cũ kĩ

"Tôi tìm kiếm 3 thủ môn có thể thi đấu cho ĐTQG, và tôi nghĩ mình có được họ rồi", HLV Enrique phát biểu trên Marca vào đầu tháng này. Những cái tên được nhắc đến là Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Brentford) và Robert Sanchez (Brighton).

Không có De Gea trong suy nghĩ của Enrique, dù rằng thủ thành của MU luôn nằm trong top người gác đền hàng đầu thế giới. Tên tuổi của De Gea được kiểm chứng trong thập kỷ qua. Sau thời Iker Casillas, người Tây Ban Nha dồn hết kỳ vọng vào thủ thành sinh năm 1990.

Vấn đề của Enrique với De Gea không mới. Ông cần một thủ môn giỏi chơi chân để tổ chức lối chơi ngay từ phần sân nhà. Đây là yêu cầu cơ bản của phần lớn câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Còn De Gea, đây lại là điều anh chưa thể khắc phục.

Mùa qua, Infogol thống kê De Gea có trung bình 69% tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở Ngoại hạng Anh. Con số này thấp hơn hẳn Unai Simon, người có tỷ lệ lên đến 91%. De Gea vẫn có những điểm nổi trội như phản xạ và sức rướn tốt, cho phép anh truy cản những cú sút xa ngoài vòng cấm. De Gea đủ sức bắt chính ở bất kỳ đội tuyển quốc gia nào. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ tốt với Enrique.

Euro 2020 là nỗi lo đầu tiên Enrique gửi đến De Gea. Ông cho thủ thành trẻ Unai Simon bắt chính. Người gác đền của Bilbao đáp ứng đủ kỳ vọng của HLV tuyển Tây Ban Nha. Đó là giải đấu La Roja không đặt quá nhiều kỳ vọng, vì đang trong giai đoạn chuyển giao. Nhưng kết quả Tây Ban Nha vẫn trình diễn lối đá thuyết phục và vào đến bán kết.

Hơn De Gea, Unai Simon có thể phân phối bóng cho bộ tứ hậu vệ trước mặt. Những pha phất bóng lên tuyến trên của thủ thành này cũng đạt độ chuẩn xác cao. Điểm yếu kinh nghiệm của Unai Simon có thể được tích lũy qua năm tháng.

Sau Unai Simon, Enrique cũng đánh giá cao thủ môn dự bị David Raya. "Cậu ấy có cơ hội trở thành thủ môn hàng đầu. Quan trọng là khả năng kiểm soát trận đấu và chơi bóng bằng chân, điều mà những thủ môn của tôi phải làm được", HLV Enrique nói.

Barcelona, CLB gần nhất HLV Enrique dẫn dắt trước khi lên tuyển, cũng có một thủ môn chơi chân rất giỏi, Marc-Andre ter Stegen. Sự kiên định của Enrique vào hệ thống của mình càng khiến cơ hội của De Gea thấp đi.

Năm 2019, báo chí Anh đưa tin HLV Solskjaer yêu cầu De Gea tham gia khóa học rèn luyện khả năng xử lý bóng bằng chân. Sau khi HLV người Na Uy bị sa thải vào đầu mùa trước, De Gea vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

De Gea không thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha từ tháng 10/2020. Anh vắng mặt khỏi Nations League, giải đấu lớn gần nhất trước khi World Cup khởi tranh. Tại World Cup 2018, De Gea là thủ thành số một của "La Roja". Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi ở Qatar.

De Gea không chiếm được lòng tin của HLV Enrique. Ảnh: ESPN.

Đoạn kết buồn cho De Gea?

Tại World Cup 2014, De Gea dự bị cho Casillas, Tây Ban Nha bị loại ngay vòng bảng. 4 năm sau đó, De Gea bắt chính cho ĐTQG, "La Roja" có thành tích tốt hơn khi vào vòng 16 đội, nhưng để thua Nga trên chấm luân lưu.

CĐV cảm thấy tiếc cho sự nghiệp dang dở của De Gea. Là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, De Gea cần những trận đại chiến trong màu áo ĐTQG để khẳng định giá trị bản thân. Những gì anh có trong sự nghiệp chỉ là danh hiệu Europa League, một Ngoại hạng Anh và Siêu cúp châu Âu. Đi kèm với đó là các danh hiệu quốc nội như FA Cup hay League Cup.

Chừng đó quá ít ỏi nếu so với nhóm những Alisson Becker hay Ederson, những thủ thành nổi lên muộn hơn De Gea, nhưng no nê danh hiệu trong nhiều năm qua. Trên nhiều chuyên trang thể thao quốc tế, Alisson và Becker còn được đánh giá cao hơn De Gea. Thủ môn MU còn bị đánh giá lỗi thời vì chơi chân kém giữa guồng quay bóng đá hiện đại.

Người ta chỉ nhớ đến De Gea là thủ môn giỏi ở CLB. Còn ở ĐTQG, thành tựu của anh rất ít ỏi. Thậm chí, bộ phận CĐV có thể nhắc lại sai lầm của De Gea khi gặp Bồ Đào Nha ở trận ra quân World Cup 2018. De Gea bị thủng lưới 3 bàn, một trong số đó là pha để lọt háng sau cú sút xa của Cristiano Ronaldo.

Ở tuổi 32, De Gea vẫn có thể chờ thêm vài năm nữa để tham dự EURO hoặc World Cup. Tuy nhiên nếu HLV Enrique còn tại vị, cơ hội cho thủ thành MU là rất ít. Bên cạnh đó, không có gì đảm bảo De Gea sẽ duy trì được phong độ đỉnh cao.

De Gea: 'Cách MU chơi không thể chấp nhận được' Thủ môn người Tây Ban Nha tỏ rõ sự thất vọng và xấu hổ sau trận thua 1-4 của Man United trước Watford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh 2021/22.

Duy Luân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dau-cham-het-cho-de-gea-o-tuyen-tay-ban-nha-post1329138.html