Dầu của Nga ngày càng bỏ xa mức giá trần do phương Tây áp đặt

Biện pháp áp đặt mức giá trần đối với dầu của Nga do khối G7 đưa ra đang bị vượt qua dễ dàng.

Mức giá trần đối với dầu của Nga từng được các quốc gia phương Tây xem như công cụ trừng phạt mạnh nhất nhằm mục đích làm giảm doanh thu từ xuất khẩu tài nguyên của Moskva.

Nhưng hiện tại, sau 3 tháng đầu tiên của năm 2024, để nắm bắt tác động của biện pháp trừng phạt mới, các nhà phân tích phương Tây đã quyết định tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem liệu biện pháp áp giá trần mà khối G7 đưa ra có được tuân thủ hay không.

Kết quả mang lại ngạc nhiên lớn khi cho thấy giới hạn chi phí vẫn không được tôn trọng. Bên cạnh đó, mức giá trần đã khiến ngay cả những chuyên gia hoài nghi nhất trong ngành cũng cảm thấy thiếu ấn tượng, trang Oilprice đưa ra nhận xét nói trên.

Theo dữ liệu giám sát được báo cáo, loại dầu thô hàng đầu của Nga mang thương hiệu Urals hiện đang được xuất khẩu với mức giá khoảng 75 - 85 USD/thùng, hãng tin Argus Media cho biết đồng thời được nhiều cơ quan thông tấn khác xác nhận.

Không chỉ có vậy, hầu hết dầu thô xuất khẩu của Nga được giao cho khách hàng với sự trợ giúp của những người mua, công ty bảo hiểm và cả các nhà tài trợ đến từ phương Tây.

Dữ liệu vừa được công bố theo đánh giá là một cú sốc thực sự, đồng thời tạo ra cảm giác khó chịu đối với chính bản thân những nhà hoạch định chính sách phương Tây.

Cơ chế giới hạn giá do Khối G7 và EU thiết lập quy định rằng việc vận chuyển dầu của Nga sang các nước thứ ba chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bảo hiểm và tài trợ của phương Tây, nếu dầu thô được bán ở mức giá bằng hoặc dưới 60 USD/thùng.

Mặc dù vậy không có điều khoản nào của quy tắc nói trên được tôn trọng, khi mọi hạn chế đều bị vi phạm. Các nhà phân tích nhận xét đây là sự thất bại toàn diện của lệnh cấm vận đối với dầu thô từ Nga.

Với thực tế trên, hiện tại không còn cách nào khác để đáp ứng yêu cầu mới được chính quyền Kyiv đưa ra về việc hạ mức giá trần dầu thô Nga xuống 30 USD/thùng, thậm chí duy trì mức 60 USD như cũ cũng là khó khăn.

Bước đi như vậy chẳng những không thể mang lại hiệu quả như mong muốn, mà thậm chí còn khiến phương Tây xấu hổ, bởi vì tính phi thực tế và kém hiệu quả rõ ràng, khiến nó dễ dàng bị vượt qua.

Các chuyên gia năng lượng quốc tế cho rằng phương Tây sẽ cần thêm những nghiên cứu đặc biệt và đưa ra biện pháp sát thực tế hơn nếu còn hy vọng hạn chế hoạt động xuất khẩu tài nguyên của Nga.

Một số nhà phân tích cho rằng sự gia tăng giá xuất khẩu dầu của Nga là do những biến động trên thị trường dầu mỏ và động lực địa chính trị. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ đã phải thừa nhận rằng Washington chưa thể phản ứng theo bất kỳ cách nào khác.

Tuy vậy hiện nay đối với Nga, mặc dù đã vượt qua hạn chế giá trần mà phương Tây áp đặt nhưng Moskva cũng chưa thực sự được hưởng lợi từ "thành tựu" của mình.

Điển hình như các hợp đồng xuất khẩu dầu thô sang cho khách hàng lớn là Ấn Độ được thanh toán bằng đồng rupee, trong khi đó đồng tiền này không thể được chuyển đổi và gần như Nga đang cung cấp "miễn phí" cho New Delhi, đây là điều mà họ cần khắc phục trong tương lai.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dau-cua-nga-ngay-cang-bo-xa-muc-gia-tran-do-phuong-tay-ap-dat-post573661.antd