Đấu đá băng đảng ma túy ở Mexico: 9 dân thường bị giết hại dã man

Các băng đảng ma túy ở Mexico đã phục kích và giết hại 9 người trong một gia đình đến từ cộng đồng Mormon ở khu vực biên giới Mỹ - Mexico.

9 thành viên trong một gia đình đến từ Mormon đã bị giết hại ở khu vực biên giới giữa Mexico và Mỹ, trong khi một người họ hàng của một trong những người bị giết hại này đã chia sẻ với CNN hôm 5/11 rằng họ không còn lạ gì với những cuộc đụng độ bạo lực giữa các băng đảng buôn bán ma túy.

 Gia đình nạn nhân Rhonita Maria Miller trong vụ thảm sát ở Mexico (Khuôn mặt những đứa trẻ còn sống đã được làm mờ). Ảnh: CNN

Gia đình nạn nhân Rhonita Maria Miller trong vụ thảm sát ở Mexico (Khuôn mặt những đứa trẻ còn sống đã được làm mờ). Ảnh: CNN

Kendra Lee Miller, em chồng của nạn nhân Rhonita Maria Miller bị giết hại trong cuộc tấn công này cho biết: "Các băng đảng buôn bán ma túy đã giết hại nhiều người trong gia đình chúng tôi" và những người bị giết hại ngày 4/11 "không phải là những người đầu tiên".

Các nhà điều tra cho rằng 3 chiếc ô tô đi từ bang Sonora tới Chihuahua đã bị các nhóm tội phạm phục kích tối 4/11.

Các nạn nhân gồm có 3 phụ nữ, 4 trẻ em và 2 em bé sơ sinh. Tất cả họ đều là người Mexico gốc Mỹ. Các nạn nhân đã "bị bắn khi đang ngồi trong xe trong lúc di chuyển", Alex LeBaron - một thành viên trong gia đình bị tấn công cho biết.

LeBaron cũng thông tin thêm: "Những người phụ nữ và trẻ em đã bị giết hại và bị thiêu sống. Các bà mẹ hét lên cầu xin dập lửa". Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo nhận định vụ tấn công có thể là do nhầm lẫn xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm đấu đá nhau trong khu vực.

Trong số 3 chiếc ô tô bị tấn công, người lái xe đều là các bà mẹ chở con cái họ đi thăm gia đình.

"Họ lái xe cùng nhau vì lý do an toàn", Kendra Lee Miller nói với CNN.

Rhonita Miller, 30 tuổi lái xe chở con từ La Mora, Sonora tới Arizona để đón chồng là Howard hiện đang làm việc ở Mỹ, Kendra Lee Miller cho biết.

Trong chiếc ô tô thứ 2 là Dawna Ray Langford , 43 tuổi lái xe đưa con tới thăm gia đình ở Chihuahua. Một thành viên 29 tuổi khác cũng đến từ La Mora - Christina Marie Langford Johnson là người lái chiếc ô tô thứ 3 để "tới gặp chồng và các con cô bởi họ đều đang ở Bắc Dakota".

Trên đường đi, chiếc xe của Rhonita đã bị xịt lốp, sau đó cô đã quay lại La Mora để lấy chiếc ô tô khác và tiếp tục hành trình cùng với 2 chiếc ô tô trên. Kendra cũng chia sẻ rằng anh trai Andre của cô đang ở một con đường trên núi tại La Mora thì nhìn thấy đám cháy từ phía xa - nơi mà 3 chiếc ô tô bị tấn công.

"Anh trai tôi đang sửa chiếc xe bị hỏng của Rhonita thì nhìn thấy đám cháy nhưng anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho tới khi nghe tới tiếng nổ, anh ấy tới kiểm tra thì thấy đó là chiếc xe của mẹ tôi, đầy những vết đạn và bốc cháy rừng rực", Kendra cho biết.

"Khi tới xem từng chiếc xe thì những thi thể trong đó đều bị đốt thành tro. Có cả những thi thể bên trong và bên ngoài của chiếc xe".

Một thành viên trong gia đình này cũng cho biết một cậu bé 13 tuổi, người thoát nạn trong cuộc tấn công đã đi bộ hơn 22 km để nhờ giúp đỡ sau khi giấu những người anh chị em đang bị chảy máu của mình trong bụi cây và phủ các cành lá lên để họ không bị những kẻ tấn công bắt gặp.

7 đứa trẻ bị thương trong cuộc đột kích đã được chuyển từ Mexico tới bệnh viện ở Douglas, Arizona, LeBaron cho biết.

Thống đốc bang Sonora Claudia Pavlovich Arellano bày tỏ: "Là một người mẹ, tôi cảm thấy vô cùng giận dữ, xót xa và đau đớn vô cùng trước sự việc này. Tôi không biết chúng là loại quái vật gì khi dám làm tổn thương đến những người phụ nữ và trẻ em như vậy. Là một thống đốc, tôi sẽ làm tất cả để những bên chịu trách nhiệm trong vụ việc này phải trả giá".

FBI đã đề xuất hỗ trợ các nhà chức trách Mexico trong cuộc điều tra này.

Số lượng các vụ giết người ở Mexico đã tăng cao trong thời gian gần đây. Năm 2018, Mexico có số lượng các vụ giết người cao nhất thế giới với 33.000 vụ. Năm 2019, con số này thậm chí còn cao hơn. Chỉ vừa tháng trước, 13 cảnh sát Mexico đã bị thiệt mạng trong một cuộc đột kích ở bang Michoacan phía tây nước này./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dau-da-bang-dang-ma-tuy-o-mexico-9-dan-thuong-bi-giet-hai-da-man-975319.vov