Dầu đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chính của Mỹ

Mỹ bắt đầu trở thành một quốc gia tương tự OPEC, tức là có nguồn thu lớn nhất từ xuất khẩu dầu mỏ.

Tại Mỹ, dầu thô lần đầu tiên trở thành mặt hàng xuất khẩu chính kể từ năm 2009.

Điều này được chứng minh bằng dữ liệu từ cơ quan thống kê của đất nước. Được biết vào năm 2023, Hoa Kỳ đã cung cấp lượng dầu thô trị giá 86 tỷ USD cho thị trường thế giới.

Cho đến gần đây, máy bay là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ, nhưng đến năm 2023, nguyên liệu thô đã vững chắc ở vị trí đầu tiên trong danh sách này. Vị trí thứ hai vẫn là các sản phẩm dầu mỏ, top ba vẫn là máy bay với kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên 81 tỷ USD.

Mặc dù chi phí cung cấp giảm nhưng khí đốt đang đứng thứ tư trong danh sách này. Đứng cuối trong danh sách 5 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ là ô tô. Năm nay, Hoa Kỳ đã cung cấp lượng xe hơi trị giá 48 tỷ USD cho thị trường thế giới.

Các chuyên gia chú ý đến thực tế là trong những năm gần đây, 5 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ hầu như không thay đổi. Mặc dù trong thời gian qua, danh sách đôi khi bao gồm thuốc, điện thoại, vi mạch, phụ tùng ô tô và vàng.

Mỹ đang trở thành một cường quốc xuất khẩu dầu thô hàng đầu của thế giới.

Nói một cách đơn giản, Hoa Kỳ hiện là "trạm xăng" chính của thế giới hay còn được gọi là trạm phụ về nguyên liệu thô. Đồng thời cần lưu ý, trong cách sử dụng của các phương tiện truyền thông phương Tây, danh hiệu không chính thức này thường được gán cho Nga.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine, Washington và các đồng minh đã đưa ra cái gọi là giá trần đối với dầu thô xuất khẩu của Nga ở mức 60 USD/thùng. Tuy nhiên nghiên cứu cho thấy biện pháp hạn chế này chưa mang lại kết quả như mong đợi.

"Phép màu" khai thác dầu thô từ đá phiến của Mỹ.

Theo Reporter

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dau-da-tro-thanh-mat-hang-xuat-khau-chinh-cua-my-post663683.html