Đầu đạn hạt nhân W76-2 - 'vũ khí hạt nhân kiểu mới chưa từng có' của Mỹ?

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn Popular Mechanics (Mỹ) cho biết. trong cuốn sáng 'Rage' của nhà báo Bob Woodward phát hành hôm 15/9, Tổng thống Donald Trump tiết lộ, nước Mỹ đã xây dựng một hệ thống vũ khí hạt nhân kiểu mới 'chưa từng có'.

Theo truyền thông, đầu đạn hạt nhân kiểu mới W76-2 có thể chính là 'vũ khí hạt nhân kiểu mới chưa từng có' của Mỹ. (Nguồn: Topwar)

Theo truyền thông, đầu đạn hạt nhân kiểu mới W76-2 có thể chính là 'vũ khí hạt nhân kiểu mới chưa từng có' của Mỹ. (Nguồn: Topwar)

Cuốn sách được viết dưaạ trên các cuộc phỏng vấn Tổng thống Trump, trong đó ông từng khẳng định, Mỹ đang xây dựng một hệ thống vũ khí hạt nhân mà cả Nga và Trung Quốc cũng chưa từng biết tới.

Báo chí Mỹ nhận định, những phát ngôn này của Tổng thống Donald Trump nằm ngoài tưởng tượng, bởi Mỹ chưa từng tuyên bố về việc phát triển một loại vũ khí hạt nhân mới, cũng không huy động nguồn vốn để thực hiện mục tiêu này.

Việc phát triển vũ khí hạt nhân là việc làm vô cùng khó khăn và tốn kém chi phí, có thể mất đến 10 năm hoặc lâu hơn để cho ra một loại vũ khí hạt nhân mới.

Tuy nhiên, trang Popular Mechanics phỏng đoán, hệ thống vũ khí mà Tổng thống Trump nhắc tới rất có thể liên quan đầu đạn hạt nhân kiểu mới W76-2, sẽ được dùng để trang bị cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident D5.

Hiện nay, Hải quân Mỹ đã bố trí 12 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, mỗi tàu được trang bị khoảng 20 tên lửa Trident D5, mỗi tên lửa có thể mang 4 - 5 đầu đạn hạt nhân W76. Sức công phá của đầu đạn hạt nhân W76 gấp khoảng 6 lần sức công phá của bom nguyên tử vào Hiroshima trong thế kỷ trước.

Năm 2018, lần đầu tiên Chính phủ Mỹ đề cập đầu đạn hạt nhân W76-2. Giới phân tích quân sự Mỹ đánh giá, việc trang bị đầu đạn W76-2 cho tên lửa Trident D5 chỉ mất khoảng vài phút, sau đó nó có thể nhanh chóng phá hủy hệ thống phòng không của đối phương.

Loại vũ khí nhiệt hạch như W76-2 chủ yếu thông qua các phản ứng phân nhiệt hạch để đạt sức công phá hiện có. Theo Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA), W76-2 là loại đầu đạn hạt nhân chuyên dụng để tiến hành các vụ nổ chính.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều tranh luận liên quan đến việc Mỹ có thực sự cần đến đầu đạn hạt nhân W76-2 hay không. Nhiều nhà quan sát cho rằng, loại vũ khí này vừa không cần thiết, vừa rất nguy hiểm, có thể dẫn đến sự mơ hồ trong ranh giới giữa chiến tranh thông thường và chiến tranh hạt nhân toàn diện.

(theo Global Times, Popular Mechanics)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dau-dan-hat-nhan-w76-2-vu-khi-hat-nhan-kieu-moi-chua-tung-co-cua-my-124015.html