Đau đầu 3 loại vũ khí 'khủng' Iran vừa tiết lộ

Ngay cả tới truyền thông Iran cũng bị chia rẽ cách phân loại 'bom hay tên lửa' 3 loại vũ khí dẫn đường thế hệ mới tích hợp cho UAV và máy bay mà nước này công bố hôm qua.

Hôm qua (5/8), hàng loạt tờ báo lớn, các hãng thông tấn của Iran và thế giới đã đăng tải thông tin Bộ Quốc phòng nước này chính thức giới thiệu ba loại vũ khí thông minh được sản xuất từ A-Z bởi các chuyên gia hàng đầu công nghệ điện tử Iran. Nguồn ảnh: IRINA

Đáng lưu tâm, 3 loại vũ khí mới của Iran đang gây tranh cãi “nảy lửa” trên diễn đàn quân sự quốc tế về phân loại của chúng. Trong khi các hãng thông tấn Iran như Far, Tasnim thì gọi chúng là “ba quả bom thông minh” thì các kênh truyền hình Press TV thì thông tin “chỉ có 2 quả bom và một tên lửa”. Và đáng ngạc nhiên, một số tờ báo của Israel và châu Âu lại phân loại đây là “tên lửa không đối không”. Nguồn ảnh: Tehran Times

Thực tế, nhìn vào các hình ảnh được truyền thông Iran công bố, hai vật thể nhìn như bom giống kiểu bom lượn có cánh và một quả hệt như tên lửa không đối đất. Tuy nhiên, chúng đều có đặc điểm “hơi lạ” khi hai quả bom lượn như là được lắp thêm động cơ rocket (??) còn tên lửa có cánh lái khá lớn, khác hẳn với các kiểu tên lửa không đối không, không đối đất của thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Tasnim

Dẫu vậy, dù là bom hay tên lửa thì 3 vũ khí mới của Iran đều là vũ khí thông minh, tất cả các đài đều tuân thủ thông số mà Bộ Quốc phòng Iran tiết lộ. Nguồn ảnh: MEHR

Hai loại vũ khí nhìn giống như bơm lượn có cánh được đặt tên là "Yasin" và "Balaban". Cả hai đều trang bị cặp cánh có thể gấp gọn khi mang lên máy bay và xòe ra để lướt trên bầu trời khi được thả vào vùng mục tiêu. Nhờ cặp cánh này, các quả bom có thể bay thêm vài chục km sau khi máy bay cắt bom. Nguồn ảnh: IRINA

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, bom lượn thông minh Yasin có tầm bắn 50km, tích hợp cảm biến dẫn đường thông minh gồm cả hệ thống định vị toàn cầu. Bom Balaban không được công bố tham số, chỉ biết rằng nó có thể tích hợp trên UAV chiến đấu Karrar, còn Yasin mang được cả trên UAV và máy bay có người lái. Nguồn ảnh: IRINA

Loại vũ khí thứ 3 trông như tên lửa nhưng được các hãng tin Tasnim và Press TV gọi là "bom", nó được Iran đặt tên là Qaem. Nó có thể tích hợp cho UAV, trực thăng, máy bay chiến đấu phản lực tấn công các mục tiêu di động, bộ binh địch, các boongke với độ chính xác 99,99%. Nguồn ảnh: IRINA

Qaem được trang bị đầu dò quang học, có thể thả ở độ cao từ 1.200-3.000m, nhưng không được công bố tầm bay. Nguồn ảnh: Tasnim

Video các kỹ sư Iran tự nâng cấp vũ khí tối tân do Mỹ sản xuất. Nguồn: Press TV

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dau-dau-3-loai-vu-khi-khung-iran-vua-tiet-lo-1261047.html