'Đau đầu' xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Thời gian gần đây, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, mua bán diễn ra phổ biến trên địa bàn thị trấn Phù Mỹ và thị trấn Bình Dương (H. Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Trong khi đó, chính quyền địa phương và các phòng, ban chức năng liên quan chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu, dứt điểm.

Thời gian gần đây, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, mua bán diễn ra phổ biến trên địa bàn thị trấn Phù Mỹ và thị trấn Bình Dương (H. Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Trong khi đó, chính quyền địa phương và các phòng, ban chức năng liên quan chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu, dứt điểm.

Nhiều cửa hàng, tiệm tạp hóa ở khu phố Trà Quang vô tư chiếm dụng toàn bộ vỉa hè đường Quang Trung (thị trấn Phù Mỹ) để bày biện hàng hóa, kinh doanh mua bán.

Nhiều cửa hàng, tiệm tạp hóa ở khu phố Trà Quang vô tư chiếm dụng toàn bộ vỉa hè đường Quang Trung (thị trấn Phù Mỹ) để bày biện hàng hóa, kinh doanh mua bán.

Nhiều nơi lấn chiếm

Trên địa bàn thị trấn Phù Mỹ, các tuyến đường Quang Trung, Thanh Niên, Võ Thị Sáu (thuộc khu phố Trà Quang và Trà Quang Nam) bị nhiều cá nhân, hộ gia đình chiếm dụng “làm của riêng”. Đáng nói, vỉa hè của những tuyến đường này đã được nhà nước đầu tư kinh phí lát gạch block khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ đi lại. Nhưng lâu nay, hầu như người đi bộ không có chỗ chen chân, bởi vỉa hè đã bị “trưng dụng” làm nơi bày biện hàng hóa.

Đơn cử, vỉa hè tuyến đường Quang Trung bị nhiều chủ cửa hàng kinh doanh xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, vật liệu xây dựng... chiếm dụng toàn bộ để trưng bày sản phẩm; thậm chí, một số cửa hàng còn để sản phẩm lấn ra lòng đường. Tình trạng này không chỉ mất ATGT, vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị.

Còn trên tuyến đường Thanh Niên, tầm 4 giờ chiều trở đi, nhiều người bày biện bàn ghế, che dù, dựng lều bạt trên vỉa hè để kinh doanh quán nhậu, bán các loại đồ ăn, nước uống. Đáng nói, dọc 2 bên đường Thanh Niên có khá nhiều trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính huyện Phù Mỹ. Việc các “quán” nhậu, “quán” ăn tọa lạc tại vỉa hè đường Thanh Niên không chỉ ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn gây phản cảm, mất mỹ quan.

Hay gần đây, một số người chiếm dụng nhiều vị trí tại khu vực Quảng trường huyện Phù Mỹ - tọa lạc tại đường Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng - để bày bán đồ ăn, nước uống. Sau khi bán, các loại bàn ghế, phương tiện được người dân thu dọn, chất đống tại chỗ rồi phủ bạt lên phía trên. Điều này khiến mỹ quan tại khu vực quảng trường bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ông Phan Thanh Huân- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phù Mỹ phân bua: “UBND thị trấn nhiều lần tuyên truyền, ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường tại địa phương. Nhưng kết quả chưa như mong đợi, bởi nhiều người chỉ chấp hành khi lực lượng làm nhiệm vụ có mặt”.

Tương tự, trên địa bàn thị trấn Bình Dương, vỉa hè một số tuyến đường trung tâm thị trấn bị nhiều cá nhân, hộ tiểu thương chiếm dụng làm nơi trưng buôn bán, kinh doanh. Đặc biệt, gần như toàn bộ vỉa hè đường Nguyễn Huệ bị nhiều người trưng dụng làm “tài sản riêng”. Việc làm này vừa gây cản trở, mất ATGT, vừa làm bộ mặt đô thị lộn xộn, mất mỹ quan.

Nhiều người tự ý che lều bạt buôn bán trên vỉa hè đường Thanh Niên (thị trấn Phù Mỹ).

Cần tăng cường xử lý, lập lại trật tự

Trước thực trạng này, ngày 15-8 vừa qua, UBND H. Phù Mỹ tổ chức họp, chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND thị trấn Phù Mỹ, Bình Dương tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng H. Phù Mỹ: Về mặt quản lý Nhà nước, Phòng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành, không chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, mua bán. Đồng thời, tham mưu UBND huyện chỉ đạo lực lượng CSGT CAH Phù Mỹ, lực lượng trật tự đô thị tại các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Trước mắt, Phòng Kinh tế - Hạ tầng yêu cầu UBND thị trấn Phù Mỹ và Bình Dương lên phương án, kế hoạch ra quân dọn dẹp, xử lý các trường hợp vi phạm.

Ông Phan Thanh Hùng- Hạt trưởng Hạt Quản lý giao thông công chính huyện Phù Mỹ - đơn vị được giao quản lý Quảng trường H. Phù Mỹ cho biết: Hoạt động buôn bán đồ ăn, nước uống tại khu vực quảng trường không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, Hạt chỉ có thẩm quyền quản lý cơ sở hạ tầng tại quảng trường như hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, ghế đá, nước tưới... Việc kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán tại khu vực quảng trường Hạt chỉ dừng ở mức phối hợp thực hiện. Công tác đảm bảo trật tự tại khu vực này trách nhiệm chính thuộc về UBND thị trấn Phù Mỹ.

Về việc này, ông Phan Thanh Huân cho biết: Tới đây, UBND thị trấn củng cố lại lực lượng trật tự đô thị, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường. Đối với các cửa hàng, tiệm tạp hóa lấn chiếm vỉa hè đường Quang Trung, thị trấn sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm. Riêng các hộ buôn bán đồ ăn, nước uống tại vỉa hè đường Thanh Niên, thị trấn sẽ mời làm việc, yêu cầu di dời tới khu vực bờ kè ở phía Đông thị trấn - giáp ranh xã Mỹ Quang - để hoạt động. Trường hợp các hộ không chấp hành, địa phương sẽ xử lý kiên quyết theo đúng quy định pháp luật.

DƯƠNG MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_211560_-dau-dau-xu-ly-nan-lan-chiem-via-he-long-duong.aspx