Đấu điện vào cổng sắt nhằm sát hại bạn gái

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, Trường đã dùng dây điện đấu nối từ aptomat cột điện khu phố vào cổng sắt nhằm sát hại bạn gái.

Bị cáo Hoàng Ngọc Trường tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Hoàng Ngọc Trường tại phiên tòa xét xử.

Ngày 31/5, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Ngọc Trường (SN 1976, trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, khoảng 7h30 ngày 24/12, Công an thị xã Đông Triều nhận được tin báo phát hiện ở tổ 4, khu Trạo Hà, phường Đức Chính đường điện nối từ aptomat cột điện của khu dân cư vào cổng sắt nhà chị T.T.M.H (SN 1975), người phụ nữ ở một mình tại nhà riêng. Người dân sau khi phát hiện cũng đã thông báo cho chị H. biết.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Đông Triều khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, cảnh sát nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, thủ phạm nối dây điện vào cổng sắt nhằm sát hại nữ chủ nhà.

Qua lấy lời khai và xác định các mối quan hệ của chị H. đồng thời trích xuất camera tại các hộ xung quanh, Cơ quan điều tra xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Ngọc Trường, người đã từng có quan hệ tình cảm với chị H. từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn nên có khả năng đối tượng Trường đã gây ra sự việc trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều đã tập trung đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Trường khai nhận thực hiện hành vi dùng dây điện đấu nối từ aptomat cột điện khu phố vào cổng sắt nhà chị H. nhằm mục đích sát hại người phụ nữ này.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Trường 8 năm tù về tội “Giết người”.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dau-dien-vao-cong-sat-nham-sat-hai-ban-gai-380270.html