Đầu độc Novichok ở Anh: Nga nói thẳng 'trò chơi chính trị'

Bộ Ngoại giao Nga bình luận về vụ việc nhiễm độc Novichok, cựu sĩ quan tình báo Anh nói Nga không liên quan.

Ngày 5/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đánh giá tình huống xung quanh Amesbury là một "trò chính trị bẩn thỉu".

Nga gọi vụ ngộ độc Novichok ở Amesbury là trò chính trị

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Zakharova cho hay: "Chúng tôi kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật Anh không bị dẫn dắt theo hướng trò chính trị bẩn thỉu, do một số lực lượng nhất định ở London khởi xướng. Anh cũng cần tương tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga".

Moscow chân thành lo lắng cho những người bị ảnh hưởng và chúc họ phục hồi nhanh chóng sau vụ ngộ độc ở Amesbury.

Trong khi đó, Điện Kremlin bày tỏ lo ngại về vụ ngộ độc này.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng, đây là một tin tức đáng lo ngại và Nga kiên quyết bác bỏ các nghi ngờ dính líu tới các vụ đầu độc ở Anh.

"Đây là tin rất đáng lo. Đương nhiên, tin này gây lên mối quan ngại lớn vì liên quan tới những sự việc tương tự ở Anh" - ông Peskov bình luận.

"Dĩ nhiên là chúng tôi lo ngại. Ở châu Âu hay ở đâu, lặp lại việc sử dụng các chất này đều đáng lo ngại. Mặt khác, chúng tôi không nắm được thông tin chính các chất độc nào được sử dụng và sử dụng bằng cách nào. Nga đã và vẫn tiếp tục cương quyết bác bỏ việc Moscow dính líu tới vụ ngộ độc.

Từ phía Anh cho tới giờ không hề có bất kỳ bằng chứng nào cho những lời buộc tội vô căn cứ về việc Nga liên quan tới vụ đầu độc. Các vị cũng biết là ngay từ đầu phía Nga đã đề nghị được cùng tham gia điều tra với Anh, nhưng đề nghị này cho tới giờ vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào" - Thư ký Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Hai nạn nhân trong vụ việc.

Vụ việc của hai công dân Anh, một phụ nữ 44 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại một ngôi nhà ở Amesbury đã xảy ra hôm 30/6. Hiện tại họ đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện Salisbury, chính là bệnh viện nơi cựu Đại tá tình báo Nga GRU Sergei Skripal và con gái ông đã được điều trị.

Cảnh sát Anh tuyên bố rằng, người đàn ông và người phụ nữ đã bị đầu độc bởi loại chất độc hóa học Novichok trong vụ Skripal ở Salisbury.

Cảnh sát vẫn chưa xác định được họ đã bị ngộ độc như thế nào. Được biết, họ không ghé thăm những địa điểm ở Salisbury, nơi mà gia đình ông Skripal đã có mặt.

Theo lời Bộ trưởng Bộ an ninh quốc gia Anh Ben Wallace, Anh sẽ có "hành động tiếp theo" nếu Nga tham gia vào vụ việc trên. Tuy nhiên, song ông cũng lưu ý rằng "chúng tôi không muốn đi đến kết luận đó".

Sputnik của Nga dẫn lời Annie Machon, một cựu nhân viên tình báo MI5 (Anh) bình luận về , Cựu sĩ quan tình báo Anh nói với Sputnik rằng chính quyền Anh đang tạo ra các kết nối những vụ đầu độc gắn với yếu tố Nga, ngay cả khi không hề có bằng chứng.

"Bộ trưởng Wallace đang tạo ra các kết nối của vụ ngộ độc ở Amesbury với Nga trong khi ngay cả trong trường hợp Sergei Skripal cũng không hề có kết nối chính thức nào được làm rõ. Chỉ có những xác nhận có khả năng cao là Nga đã đứng sau vụ tấn công nhằm vào Skripal" - ông Machon nói.

Thêm nữa, Anh cũng thiếu trung thực khi liên tục yêu cầu Nga hợp tác song sau khi Nga tuyên bố được tham gia vào cuộc điều tra, phía Anh lại bác bỏ.

Bộ trưởng Wallace nói hôm thứ năm rằng mặc dù những người bị ảnh hưởng bởi một tác nhân thần kinh ở Amesbury không liên quan đến Skripals, nguyên nhân của vụ việc ở Amesbury là sự ô nhiễm chất độc thần kinh Novichok.

Ông Machon bình luận rằng, các chuyên gia đã tin tưởng rằng tác nhân thần kinh A234 không thể duy trì hiệu quả trong thời gian dài.

Cựu nhân viên tình báo MI6 Nicholas Anderson nói thêm rằng Bộ trưởng Wallace không đủ điều kiện để đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ việc.

"Hãy hiểu rằng nhiều người trong lực lượng vũ trang và các dịch vụ tình báo tin rằng Ben Wallace, không đủ kinh nghiệm hay điều kiện để đưa ra tuyên bố chính thức ở cấp độ này.

Cựu binh Anderson nói rằng chính quyền Anh, bằng cách cung cấp một sự thiếu rõ ràng về cuộc tấn công, chỉ làm dấy lên sự nghi ngờ trong dư luận.

Bình luận về khả năng rằng Anh đã hoàn toàn đổ lỗi cho một diễn viên nhà nước, Anderson nói rằng London nên tập trung vào các yếu tố tội phạm nước ngoài thay thế cho việc đổ lỗi vào Điện Kremlin.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dau-doc-novichok-o-anh-nga-noi-thang-tro-choi-chinh-tri-3361289/