Đấu giá bức 'Chân dung phụ nữ trung niên'

Bức tranh sơn dầu Chân dung phụ nữ trung niên (ảnh) của họa sĩ Nguyễn Dung vẽ năm 1975 sẽ được bán đấu giá trong phiên đấu giá số 4 tại Nhà đấu giá Chọn - Hà Nội, diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 25.6.

Ảnh: BTC

28 tác phẩm được đấu giá trong phiên lần này có: Cô công nhân nhà máy sắt tráng men do họa sĩ Trần Hữu Chất vẽ năm 1966, Bộ đội sau giải phóng Thủ đô do họa sĩ Nguyễn Như Huân (Thái Hà) vẽ năm 1955, Bác Tôn về thăm Nhà máy đóng tàu Ba Son do họa sĩ Cao Thương vẽ năm 1981, Phong cảnh Đô Lương do họa sĩ Trọng Kiệm vẽ năm 1969, Quan họ Bắc Ninh do Dương Hướng Minh vẽ năm 1963, Cá vàng do Nguyễn Huyến vẽ năm 1971, Thiếu nữ Hà Nội xưa do Nguyễn Huyến vẽ năm 1939, Hạ Long của họa sĩ Nguyễn Mai Thu, Sơn thủy của họa sĩ Lê Bá Đảng…

Bức Chân dung phụ nữ trung niên của họa sĩ Nguyễn Dung được định giá 5.000 USD.

Nguyễn Dung là sinh viên khóa 9 của Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng các họa sĩ như Nguyễn Đức Nùng, Trịnh Hữu Ngọc, Hoàng Lập Ngôn. Mặc dù vậy, khác với những họa sĩ đồng môn, cho đến nay công chúng có rất ít thông tin về đời sống cũng như những tác phẩm của ông.

Ngọc An

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dau-gia-buc-chan-dung-phu-nu-trung-nien-847391.html