Đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ các bác sĩ đang chống dịch Covid-19

'Đấu giá tác phẩm nghệ thuật - Vượt qua đại dịch Covid-19' nhằm tiếp sức, tri ân cho các y, bác sĩ, cơ sở y tế đang căng mình chống dịch.

Chương trình do Báo An ninh Thủ đô và Sàn giao dịch các tác phẩm nghệ thuật Indochineart tổ chức, với mong muốn nhận được nhiều sự hưởng ứng, hành động thiết thực của các nghệ sĩ, để hoạt động xã hội này được lan tỏa mạnh mẽ hơn, tạo hiệu ứng tốt hơn trong xã hội.

Theo đó, nghệ sĩ tạo hình và công dân Việt Nam trên toàn thế giới tham gia hiến tặng tác phẩm nghệ thuật, mua tác phẩm nghệ thuật thông qua các phiên đấu giá, đấu giá tác phẩm nghệ thuật hoặc ủng hộ bằng tiền mặt.

Chân dung họa sĩ Trần Lưu Hậu.

Chân dung họa sĩ Trần Lưu Hậu.

Khoảng 60 tác phẩm nghệ thuật được đưa ra đấu giá tại 5 phiên đấu giá trực tuyến trên mạng. Mỗi phiên đấu giá 12 tác phẩm nghệ thuật. Thời gian đấu giá mỗi phiên là 48 giờ đồng hồ. Phiên đấu giá đầu tiên bắt đầu vào 9h sáng ngày Chủ Nhật 29/3/2020 và kéo dài đến ngày 9/4/2020.

Chương trình “Đấu giá tác phẩm nghệ thuật – Vượt qua đại dịch Covid-19” được tiến hành theo hình thức trực tuyến trên mạng tại trang facebook Indochineart. Sau khi kết thúc, toàn bộ số tiền thu được từ các phiên đấu giá sẽ được trao đến các bệnh viện, các y, bác sĩ hoặc các đơn vị y tế có thành tích xuất sắc trên tuyến đầu của mặt trận phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện BTC mong muốn, chương trình được tổ chức nhằm tiếp sức, tri ân những y bác sĩ là những chiến sĩ quả cảm trong cuộc chiến đấu với Covid-19 đã “3 cùng” ở bệnh viện: cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu với dịch bệnh khiến vài tháng nay họ chưa được và chưa dám về nhà.

Đại diện BTC kêu gọi đội ngũ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam, nhà sưu tập nghệ thuật bằng tấm lòng và tài năng của mình, tham gia ủng hộ chương. Các nghệ sĩ mỹ thuật tạo hình thông qua những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tạo ra nguồn lực tiếp sức và dành tặng các y, bác sĩ và cơ sở y tế đang căng mình trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

BTC hiện đã nhận được 20 tác phẩm của các tác giả như Phan Cẩm Thượng, Vũ Huy Thông, Đỗ Đức Khải, Khổng Đỗ Tuyền, Lý Trực Sơn, Phạm Thái Bình, Trần Hoàng Sơn, Doãn Hoàng Kiên, Diệp Quý Hải, Lưu Vũ Long.

Một số tác phẩm nghệ thuật sẽ được đấu giá:

Tháng tư (Tống Thị Ngọc).

Tam mã (Vũ Đình Tuấn).

Nhớ tết (Như Bình).

Nhớ mùa sen năm ấy (Nguyễn Nghĩa Dậu).

Hoa sen (Đỗ Đức Khải).

Đường dây (Trần Công Dũng).

Định (Trần Hoàng Sơn).

Hạt gạo (Lưu Vũ Long).

Mùa hè trên biển (Lâm Đức Mạnh).

Trước đó nhà báo Phan Thanh Phong (Báo Nhân dân) và Võ Hồng Thu (Báo Sức Khỏe và Đời sống) cũng đăng tải trên trang cá nhân của mình mình một phiên đấu giá tranh để ủng hộ các bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vì nơi đây là tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều họa sĩ như Phạm An Hải, Đặng Tiến, Doãng Hoàng Lâm, Hoàng A Sáng,... đã gửi tranh của mình tới đấu giá. Con số lúc đầu 2 nhà báo này kỳ vọng chỉ tầm hơn 100 triệu để ủng hộ nhưng khi cuộc đấu giá khép lại tiền mặt và tiền đấu giá từ tranh đã vượt quá 300 triệu đồng. Từ dự định ban đầu là chỉ có thể hỗ trợ các bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì nhóm 2 nhà báo đã có thể hỗ trợ thêm những nhân viên tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC).

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/dau-gia-tac-pham-my-thuat-ung-ho-cac-bac-si-dang-chong-dich-covid-19-628552.html