Dấu hiệu chuyển dịch địa bàn của tội phạm ma túy

Trong thời gian gần đây, tội phạm ma túy có dấu hiệu dịch chuyển hoạt động vào địa bàn khu vực phía Nam. Nhiều băng, nhóm tội phạm có tổ chức hình thành và sử dụng vũ khí 'nóng' sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt.

Đối tượng Phạm Hữu Hiệu bị bắt cùng tang vật trong chuyên án 168H. Ảnh: Lê Đồng

Những tháng gần đây, các lực lượng chức năng tăng cường trấn áp tại các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung nên việc thẩm lậu ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” về Việt Nam đã giảm về tần suất và có xu hướng chuyển vào địa bàn khu vực phía Nam. Cùng thời gian này, các lực lượng chức năng ở khu vực phía Nam đã triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn.

Điển hình là Chuyên án 168H do C47, Bộ Công an xác lập với sự phối hợp của Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP; Tổng cục Hải quan; Công an thành phố Hồ Chí Minh; PC47, Công an tỉnh Nghệ An và PC47, Công an tỉnh Bình Dương. Sau một thời gian dài lập án theo dõi, điều tra, mật phục, đến ngày 12-7-2018, Ban chuyên án quyết định phá án. Các mũi tấn công đã đồng loạt ra quân tại 7 địa điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Phạm Hữu Hiệu (hay còn gọi là Chuột, SN 1970, quê Nghệ An) và 6 đối tượng đồng phạm, thu giữ tang vật gồm: 179 bánh hê-rô-in, hơn 4 tỷ đồng, 2 xe ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan. Để phá thành công chuyên án này, Ban chuyên án đã điều động hàng trăm lượt cán bộ trinh sát và đặc nhiệm lần theo dấu vết các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố để thu thập tài liệu, chứng cứ, nắm bắt quy luật hoạt động của tội phạm ma túy.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực phía Nam ngày càng phức tạp, tính chất ngày càng nguy hiểm. Đặc biệt, xuất hiện tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy từ nước ngoài đến Cam-pu-chia, sau đó đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Chúng tổ chức đường dây hoạt động xuyên biên giới với sự cấu kết của nhiều đối tượng tại nhiều quốc gia khác nhau.

Trước thực trạng trên, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam đã tăng cường công tác điều tra cơ bản, tập trung vào các địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới. Từ đầu năm 2018 đến nay, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 5 chuyên án, 2 vụ án, bắt giữ, xử lý 23 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 218 bánh hê-rô-in, 42,478kg ma túy tổng hợp dạng đá, 700g Ketamine, 137.010 viên ma túy tổng hợp, 100kg bột hoa cần sa và nhiều tang vật khác liên quan.

Thượng tá Nguyễn Thế Anh cho biết thêm: “Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, duy trì kênh liên lạc thường xuyên với các lực lượng chức năng, nâng cao chất lượng khai thác, thu thập thông tin, tài liệu, nhất là những thông tin về các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, phối hợp điều tra, phát hiện các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia để tập trung đấu tranh, ngăn chặn. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động xác lập các chuyên án để đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm tập kết, mua bán ma túy hai bên biên giới, nhất là các địa bàn trọng điểm...”

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dau-hieu-chuyen-dich-dia-ban-cua-toi-pham-ma-tuy/