Dấu hiệu Nga thực chất cung cấp cho Syria S-400 dưới vỏ bọc S-300

Lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu đã để lộ ít nhiều về tính năng ưu việt của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 mà họ sắp cung cấp cho đồng minh Syria.

Hôm qua ngày 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc phỏng vấn đã cung cấp thông tin gây bất ngờ cho giới truyền thông.

Cụ thể đó là Moskva sẽ sớm chuyển giao cho đồng minh Syria hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến S-300.

"Một hệ thống tên lửa phòng không S-300 hiện đại sẽ được cung cấp cho các lực lượng vũ trang Syria trong vòng 2 tuần tới.

Nó có khả năng đánh chặn các loại vũ khí tấn công đường không ở cự ly trên 250 km và tiêu diệt được vài mục tiêu trên không cùng lúc", ông Shoigu nói.

Ngoài ra những hệ thống S-300 mà Syria sắp nhận cũng sẽ được tích hợp sẵn thiết bị nhận dạng địch - ta (IFF) tiên tiến nhằm tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc như vụ tên lửa S-200 bắn rơi chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 vừa rồi.

Hiện tại phía Nga chưa thông báo cho biết phiên bản S-300 mà họ dự định cung cấp cho đồng minh Syria thuộc biến thể nào.

Trước đó đã có nhiều dự đoán rằng Damascus sẽ nhận được S-300PMU-2 Favorit tương tự như loại mà Quân đội Iran đang sử dụng.

Tuy nhiên trong thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga có một chi tiết đáng quan tâm, đó là tổ hợp S-300 mà Nga sắp chuyển giao cho Syria sẽ có tầm bắn trên 250 km.

Trong khi đó tổ hợp S-300PMU-2 với đạn đánh chặn tầm xa nhất là 48N6E2 chỉ vươn được tới cự ly 195 km mà thôi.

Như vậy phải chăng thực chất Nga sẽ cung cấp cho Syria các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 với đạn đánh chặn 48N6E3.

Bởi vì hiện nay chỉ có loại đạn này thỏa mãn thông số về tầm bắn 250 km mà ông Shoigu nhắc đến, bởi vì đạn 40N6 tầm bắn 400 km thì mới đang được thử nghiệm và chưa trang bị đại trà cho Quân đội Nga?

Trong một diễn biến liên quan, trên trang Defence Blog đã xuất hiện những tấm ảnh đồ họa ghi lại đường bay của các vận tải cơ hạng nặng Il-76.

Đội bay bao gồm 7 chiếc Il-76 này được cho là đã bí mật vận chuyển tên lửa phòng không S-300 sang Syria ngay từ hôm 22/9.

Một nguồn tin giấu tên trong Quân đội Syria thậm chí còn khẳng định rằng Nga đã triển khai hệ thống S-300 đầu tiên tại căn cứ Hmeimim.

Có thể trong thời gian đầu lính Nga sẽ trực tiếp vận hành những tổ hợp phòng không tầm xa này trước khi giao lại cho phía Syria quản lý.

Được biết sau khi xuất hiện thông tin về việc Nga sẽ sớm chuyển giao S-300 cho Syria thì Israel đã phải cấp tốc thực hiện các cuộc vận động hành lang nhằm ngăn chặn điều này xảy ra.

Nhưng với sự kiện cố tình gài bẫy để phòng không Syria bắn nhầm vào chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20, gần như Tel Aviv chẳng thể làm gì hơn để thay đổi ý định của Moskva.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-dau-hieu-nga-thuc-chat-cung-cap-cho-syria-s400-duoi-vo-boc-s300/784184.antd