Dấu hiệu tội phạm của thanh niên dùng súng cướp ở Thế Giới Di Động

Theo luật sư, hành vi của nghi phạm hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản, với khung hình phạt từ 18-20 năm tù hoặc chung thân.

Tối 13/2, Nguyễn Văn Hào cầm súng đi vào cửa hàng Thế Giới Di Động ở phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Công an xác định tại đây, nghi phạm đe dọa nhân viên cửa hàng, cướp 35 điện thoại di động trị giá khoảng 440 triệu đồng và 65 triệu đồng rồi tẩu thoát. Nếu bị xác định phạm tội như kết quả điều tra, người này sẽ bị xử lý như nào?

Trường hợp nghi phạm đã tiêu thụ một số tài sản, điện thoại đã cướp thì trách nhiệm bồi thường sẽ ra sao?

Camera ghi hình vụ cướp tài sản ở cửa hàng Thế Giới Di Động Mang theo vật nghi là súng, tên cướp yêu cầu nhân viên cửa hàng Thế Giới Di Động ở Vĩnh Phúc bỏ tài sản vào túi.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng - Đoàn luật sư TP Hà Nội

Nghi phạm đi vào cửa hàng Thế Giới Di Động vào buổi tối nhằm tránh sự chú ý của nhiều người, sử dụng súng đe dọa nhân viên cửa hàng, cướp 35 điện thoại và 65 triệu đồng đã thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015. Với số tài sản bị cướp giá trị trên 500 triệu đồng, nghi phạm sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất quy định tại khoản 4 là phạt tù từ 18-20 năm hoặc tù chung thân.

Tội cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, khách thể của tội phạm bao gồm cả quan hệ về tài sản và quan hệ nhân thân. Mặt khách quan của tội cướp tài sản được thể hiện ở hành vi chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn được mô tả trong điều luật: Dùng vũ lực; đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc; hoặc các hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm sử dụng súng uy hiếp nhân viên cửa hàng. Ảnh: Cắt từ Clip.

Tội cướp được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó là chiếm đoạt tài sản của người khác và mong muốn chiếm đoạt tài sản đó. Mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội cướp tài sản.

Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân của thanh niên này, nghi phạm thực hiện hành vi cướp bằng phương thức, thủ đoạn ra sao, tổng số tài sản bị cướp, trong quá trình thực hiện hành vi có sự tham gia của đồng phạm khác giúp sức hay không. Tài sản bị cướp đang cất giấu ở đâu, số tài sản nào đã thu hồi được, số tài sản nào đã bị tiêu thụ. Đối với tài sản bị tiêu thụ thì nghi phạm bán cho ai, ở đâu, số tiền bao nhiêu và thu hồi số tiền bán tài sản qua thu thập lời khai từ những người chứng kiến, trích xuất dữ liệu camera tại cửa hàng Thế Giới Di Động.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc nghi phạm mua khẩu súng ở đâu, mua súng của ai, loại súng sử dụng là súng gì, có tính năng ra sao… Nếu khẩu súng là vũ khí quân dụng hoặc có tính năng tương tự như vũ khí quân dụng thì ngoài tội cướp tài sản, thanh niên này còn đối mặt với tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt tại khoản 1 là phạt tù từ 1-7 năm.

Về nguyên tắc, những tài sản bị cướp là vật chứng của vụ án nên sẽ được cơ quan điều tra thu hồi. Tuy nhiên, với những tài sản đã bị tiêu thụ, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nghi phạm đã bán số tài sản là điện thoại này cho những ai, số tiền bán là bao nhiêu. Nếu có căn cứ cho thấy người mua tài sản biết được đây là tài sản vi phạm pháp luật mà có, tuy không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường hợp người mua tài sản này không biết đây là tài sản vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền bán điện thoại, nghi phạm bán được bao nhiêu để thu hồi và người này sẽ phải chịu thêm khoản bồi thường chênh lệch đối với giá trị chênh lệch mà Thế Giới Di Động đang bán, do đây là giao dịch dân sự. Trường hợp này, nếu nghi phạm đã tiêu hết số tiền bán điện thoại có được thì phải có trách bồi thường cho chủ tài sản là Thế Giới Di Động.

Nghi phạm cướp tại cửa hàng Thế Giới Di Động nói gì khi bị bắt? Cảnh sát bất ngờ chặn xe khách, bắt giữ Nguyễn Văn Hào. Nghi phạm gây ra vụ cướp ở Vĩnh Phúc không chống cự, chỉ xin đi vệ sinh khi bị tra còng vào tay.

Xuân Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dau-hieu-toi-pham-cua-thanh-nien-dung-sung-cuop-o-the-gioi-di-dong-post1402063.html