Đâu là đội hình mạnh nhất của Man City mùa 2018/19?

Trước thềm trận đại chiến với Arsenal, tờ Manchester Evening News đã đưa ra nhận định về đội hình mạnh nhất Man City có thể sử dụng cho cuộc đối đầu tối nay.

Cả ba ký giả Simon Bajkowski, Liam Corless và Dan O'Toole đã lần lượt đưa ra những nhận định về 11 cái tên tối ưu nhất có thể được HLV Pep Guardiola sử dụng cho màn đọ sức với Arsenal, hay xa hơn là trong cả mùa giải tới.

Cuộc tranh luận đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ những fan hâm mộ bóng đá Anh và tổng hợp lại các đánh giá, ta có thể rút ra kết luận sau.

Ở vị trí án ngữ khung thành, Ederson là ưu tiên số 1 trong khung gỗ Man City. Cầu thủ người Brazil luôn duy trì phong độ ổn định và cho thấy sự chắc chắn trong suốt mùa giải vừa rồi. Dù không thể chiếm được suất bắt chính ở đội tuyển quốc gia, thế nhưng, với sự nhanh nhạy trong việc phán đoán tình huống cùng khả năng phân phối bóng ấn tượng, anh chính là một trong những gương mặt đáp ứng hoàn hảo nhất triết lý thi đấu của HLV Pep Guardiola.

Kyle Walker đang ngày một tiến bộ và cho thấy, anh chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của Man City ở vị trí hậu vệ phải. Nhanh nhẹn, giỏi tranh chấp và không ngại các tình huống bóng bổng, cầu thủ người Anh là nhân tố quan trọng bậc nhất hàng phòng ngự khi đã ra sân tổng cộng 48 trận cho "The Citizens" mùa giải trước. Dù còn nhiều tranh cãi khi Walker đã mắc phải những sai lầm đáng trách tại World Cup 2018, thế nhưng các cổ động viên vẫn phải thừa nhận anh chính là gương mặt thi đấu ổn định nhất hàng phòng ngự Man City thời điểm này.

Với nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng kỹ năng chuyền bóng ấn tượng, John Stones chính là một trong những gương mặt được HLV Pep Guardiola tin dùng nơi trung tâm hàng thủ. Dù thi thoảng vẫn phạm phải sai lầm, tuy nhiên, với việc Kompany thường xuyên gặp chấn thương trong khi Otamendi đã có tuổi, John Stones được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của hai người đàn anh trong thời gian tới.

Được HLV Pep Guardiola đưa về với mức giá 57 triệu bảng, Aymeric Laporte được xem như tương lai của hàng thủ Man City. Do đó, các cổ động viên đang kỳ vọng trung vệ này sẽ được ra sân nhiều hơn và chứng minh vai trò tại Etihad trong mùa giải 2018-2019.

Nếu như không bị cản trở bởi chấn thương, Benjamin Mendy chính là hậu vệ trái tài năng nhất trong đội hình Man City. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng lên công về thủ ấn tượng, cầu thủ người Pháp được chờ đợi sẽ tái hiện lại phong độ kinh hoàng như khoảng thời gian anh khoác áo Monaco.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, HLV Pep Guardiola đang tạm hài lòng với Fernandinho, số 6 hoàn hảo nhất mà ông có được vào thời điểm này. Cầu thủ người Brazil sở hữu khả năng đánh chặn xuất sắc và luôn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống tham gia tấn công. Tuy nhiên, tuổi tác sẽ là một trở ngại lớn với anh trong mùa giải tới.

Trong vai trò kiến thiết lối chơi, "phù thủy" David Silva đang là gương mặt không thể thay thế của Man City. Kinh nghiệm và đẳng cấp của anh được xem như "món quà vô giá" với "The Citizens". Đó cũng chính là lý do khiến "lão tướng" 32 tuổi được đánh giá cao hơn Ilkay Gundogan trong cuộc đua giành suất đá chính. Cầu thủ người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa vai trò thủ lĩnh nơi hàng tiền vệ Man City mùa giải 2018-2019.

Nhạc trưởng của Man City hiện tại không ai khác chính là Kevin De Bruyne. Tầm nhìn tuyệt vời, những pha kiến tạo xuất sắc cùng khả năng tỏa sáng ở các trận cầu lớn chính là những yếu tố khiến tiền vệ người Bỉ trở thành một nhân tố không thể thiếu của HLV Pep Guardiola thời điểm hiện tại.

Vị trí tiền đạo phải sẽ thuộc về Raheem Sterling. Mặc dù chân sút người Anh đã gây thất vọng ở World Cup 2018, thế nhưng, với phong độ ấn tượng ở mùa trước (ghi 23 bàn) cùng sự thấu cảm tuyệt vời triết lý của HLV Pep Guardiola, cầu thủ 24 tuổi vẫn là một gương mặt quan trọng nơi hàng công "The Citizens".

Được đưa về sân Etihad với mức giá 60 triệu bảng, chắc chắn Ban lãnh đạo Man City sẽ không muốn HLV Pep Guardiola để Riyad Mahrez đóng vai trò dự bị. Tuy nhiên, nếu để chân sút người Algeria đá chính, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ phải hy sinh Leroy Sane, cầu thủ đã có phong độ tuyệt vời mùa giải 2017-2018 (ghi 14 bàn).

Trong vai trò trung phong cắm, dù rất tin tưởng Gabriel Jesus, thế nhưng, HLV Pep Guardiola sẽ không thể phủ nhận rằng, Kun Aguero đang là chân sút hàng đầu của Man City khi anh đã ghi đến 30 bàn trong hành trình vừa qua của "The Citizens". Thêm vào đó, kinh nghiệm và đẳng cấp của tiền đạo người Argentina sẽ là yếu tố quan trọng với Man City trên con đường chinh phục danh hiệu ở đấu trường Châu Âu.

Đội hình tối ưu nhất của Man City mùa giải 2018-2019 được xếp theo sơ đồ 4-3-3.

Phi Yến

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dau-la-doi-hinh-manh-nhat-cua-man-city-mua-2018-19-d459367.html