Đâu là đội hình tối ưu của tuyển Việt Nam

Người hâm mộ đang hết sức chú ý xem thầy Park sẽ sử dụng đội hình tối ưu nào cho các trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 29 cầu thủ lên đường sang UAE tham dự 3 trận đấu còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ban đầu, tiền vệ Văn Triền rất được kì vọng sẽ thay thế Hùng Dũng ở tuyến giữa nhưng không được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. Đây là quyết định không bất ngờ nếu để ý dàn nhân sự mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đang sở hữu trong tay. Câu hỏi đặt ra là HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình nào với những cầu thủ nào ở 3 trận đấu sắp tới trên đất UAE?

Như chúng ta đều biết, HLV người Hàn Quốc luôn không muốn thay đổi nhiều sơ đồ chiến thuật cũng như những con người cũ đã được ông tin tưởng sử dụng. Sơ đồ 3-4-3 và biến thể 3-5-2, 3-4-1-2 khả năng cao vẫn sẽ được HLV Park Hang-seo sử dụng bởi nó đã gắn liền với thành công của các đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua. Đây cũng là công thức mang lại sự chặt chẽ và linh hoạt nhất cho đội tuyển Việt Nam mà ông và các cộng sự dày công gây dựng.

Thày trò HLV Park Hang Seo được trang bị quần áo phòng dịch COVID-19 đã có mặt tại Dubai

Thày trò HLV Park Hang Seo được trang bị quần áo phòng dịch COVID-19 đã có mặt tại Dubai

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ trước khi chuẩn bị vào trận đánh cuối của vòng loại thứ 2 World Cup 2022

HLV trưởng Park Hang-seo dặn dò các học trò phải tuân thủ chặt chẽ phòng chống dịch COVID- 19

ĐT Việt Nam tập thể dục thư giãn gân cốt trong khi chờ đợt kết quả xét nghiệm RT-PCR tại khách sạn

Ở đội hình này, Văn Lâm gần như chắc suất. Trong ít ngày tới, thủ thành đang khoác áo Cerezo Osaka sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam tại UAE. Dù chưa ra sân trong màu áo Cerezo Osaka ở mùa giải này và cũng không thi đấu đến cả nửa năm nay nhưng Văn Lâm vẫn hội tụ tất cả mọi phẩm chất được HLV Park luôn luôn đặt niềm tin. Hàng thủ thì với kinh nghiệm và sự ổn định vốn có, không khó để có thể đưa ra 3 cái tên quen thuộc của thầy Park là Ngọc Hải - Tiến Dũng - Duy Mạnh. Cả 3 cái tên này đã có thời gian dài sát cánh bên nhau, tạo nên sự chặt chẽ thương hiệu cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo sẽ được sử dụng và được coi là lựa chọn tối ưu nhất hiện tại. Ngoài ra, các tuyển thủ sẵn sàng thay thế cho 3 cái tên kể trên cũng rất đáng để ông thầy người Hàn Quốc tin tưởng và lựa chọn để thay thế thế như Thành Chung, Văn Hậu, Thanh Bình, Đình Trọng hay Việt Anh.

Hai bên cánh của đội tuyển Việt Nam cũng có khá nhiều sự lựa chọn và những cái tên Trọng Hoàng, Tấn Tài, Văn Thanh (cánh phải) và Văn Xuân, Hồng Duy (cánh trái) lâu nay đều thể hiện được trình độ và đẳng cấp không cần phải bàn cãi dù là cấp CLB hay lên đội tuyển. Và nếu ở thế trận phòng ngự thì Trọng Hoàng bên cánh phải có lợi thế hơn so với Văn Thanh, tuy nhiên nếu xét về độ gắn kết cặp tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh-Xuân Trường thì hai cánh Văn Thanh-Hồng Duy đang được tính đến như một ưu thế.

Trung tâm hàng tiền vệ, sự vắng mặt của Hùng Dũng là một sự mất mát đáng kể nhất của ĐTVN. Thế nên HLV Park hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các cầu thủ HAGL, những người đã thi đấu rất hay thời gian qua trong màu áo HAGL. Đội bóng phố núi có 3 gương mặt được triệu tập là Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương. Trong đó, cặp đôi Tuấn Anh - Xuân Trường đã có nhiều năm thi đấu cùng nhau nên có thể được ưu tiên lựa chọn. Nếu cần thêm chất cơ bắp ở hàng tiền vệ, HLV Park có thể lựa chọn Đức Huy.

Trên hàng tấn công, Tiến Linh đã trở thành lựa chọn tối ưu ở vị trí trung phong. Hai bên cánh có Công Phượng và Văn Toàn tuy đang có phong độ tốt hơn ở V-League mùa giải năm nay nhưng Quang Hải và Văn Đức mới là những mẫu cầu thủ được HLV Park ưu ái sử dụng khi họ hoàn toàn có thể gây nên những đột biến trong những khoảnh khắc quyết định.

Ảnh : VFF

Lê Nguyễn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dau-la-doi-hinh-toi-uu-cua-tuyen-viet-nam-n193637.html