Đau lòng nguyên nhân nữ sinh 14 tuổi bộc phát đâm chết cha

Do bức xúc sau khi bị cha rầy la và dùng đoạn ván gỗ đánh vào mẹ, nên bé gái đã lấy con dao có sẵn trong bếp đâm cha và bỏ chạy ra đường.

1.Nữ sinh 14 tuổi đâm cha tử vong: Trước đó, khuya 10/3, ông N.V.T. (SN 1966 ở TP Thủ Dầu Một) đi nhậu say về liền la rầy, đánh đập vợ con. Bức xúc về hành động của cha, D.K.N. SN 2004 lấy dao đâm vào bụng khiến ông T. tử vong. Trước thông tin N. sử dụng ma túy và bị ảo giác, công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành làm các xét nghiệm và kết luận em N. không sử dụng ma túy trước và trong khi gây ra vụ việc. Trong ảnh: Gia đình lo ma chay cho ông Nguyễn Văn Tám. (Ảnh: Báo Lao Động)

2.Công an tạm giữ 4 học sinh gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn: Trước 9/3, 4 học sinh trường THPT điều khiển hai xe máy đi chơi. Đến km26+100, thuộc xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn thì xe máy do Hoàng Bình Dương (SN 2002, trú thị trấn Na Dương) điều khiển đã đâm vào ông Hoàng Văn Thồng (SN 1933, trú huyện Lộc Bình) đang dắt xe đạp qua đường. Vụ tai nạn khiến ông Thồng tử vong tại chỗ. Trong ảnh:Nhóm học sinh gây tai nạn tại cơ quan điều tra.

Sau khi gây tai nạn, nhóm học sinh này lên xe do Vi Thanh Tùng (SN 2002, trú tại huyện Lộc Bình) điều khiển bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, Dương vứt bỏ áo khoác dính máu, sau đó cả nhóm về phòng trọ của Hữu ở thị trấn Na Dương ngủ. Liên quan đến vụ việc, công an huyện Lộc Bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm học sinh này theo quy định của pháp luật. Trong ảnh:Hoàng Bình Dương và Lành Văn Hữu cùng chiếc xe gây tai nạn

3.Truy tố nguyên Tổng Giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh: Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và phân công Viện KSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại PVEP. Liên quan đến vụ việc ông Đỗ Văn Khạnh nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí – PVD), cùng 2 bị can là Nguyễn Tuấn Hùng (nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP) bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trong ảnh: ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc PVEP

4.Nghi phạm trong vụ đánh bạc tử vong, người nhà yêu cầu công an làm rõ: Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An). Theo người nhà anh Tuấn, ngày 8/3, Tuấn bị Công an huyện Nam Đàn bắt giữ vì liên quan đến hành vi đánh bạc. Đến ngày 13/3, Công an Nam Đàn gọi gia đình lên trụ sở đưa Tuấn đi khám vì có dấu hiệu ngủ nhiều không gọi được. Sau nhiều lần chuyển viện từ Nghệ An lên BV Việt Đức Hà Nội đến 5h35 sáng 14/3 anh Tuấn tử vong. Trong ảnh: Người nhà tập trung tại khu vực bệnh viện.

5.Đột nhập hàng loạt đền, chùa trộm tiền công đức: Ngày 14/3, công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ Trần Đình Hoan (32 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh), về tội trộm cắp tài sản. Được biết, Hoan là nghi phạm gây ra ít nhất 8 vụ trộm tiền công đức ở đền, chùa trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Đối tượng có 5 tiền án cùng tội danh trộm cắp. Trong ảnh:Đối Trần Đình Hoan tại cơ quan điều tra.

6. Người đàn ông vác dao chém Trưởng và Phó Công an xã: Liên quan vụ việc, ngày 14/3, Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) xác nhận thông tin và cho biết, sau khi gây án, Đỗ Đình Tiến trở về nhà thay quần áo. Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Mỹ Hào tiến hành khống chế, bắt giữ, đối tượng đang chuẩn bị rượu để uống tại nhà. Được biết, vào năm 2014, Tiến từng chém trọng thương một Phó Trưởng Công an xã Minh Đức. Trong ảnh: Đỗ Đình Tiến tại cơ quan công an./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dau-long-nguyen-nhan-nu-sinh-14-tuoi-boc-phat-dam-chet-cha-886098.vov