Đấu Malaysia, nhân sự tuyển Việt Nam có xáo trộn?

Khác với trận gặp Malaysia cách đây 9 tháng, đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 có nhiều thay đổi trong đội hình.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại bại tướng của mình ở AFF Cup 2018 là Malaysia tại lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2022. So với cuộc đấu cuối năm 2018, đội hình đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi khi HLV Park Hang-seo có nhiều lựa chọn hơn trong toàn bộ các vị trí trên sân.

Thủ môn:

Đầu tiên, nhìn vào vị trí trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 thủ môn Việt kiều là Filip Nguyễn và Văn Lâm. Filip Nguyễn mới đây thông báo đã hoàn thành xong thủ tục nhập tịch. Tuy nhiên có thể ông Park sẽ vẫn ưu tiên các cầu thủ đã quen với hệ thống chiến thuật hơn, nên Văn Lâm sẽ được đảm bảo vị trí.

Trung vệ:

Với bộ 3 trung vệ, rất khó để HLV Park Hang-seo xoay đổi 3 vị trí. Vì vậy không cần dự đoán nhiều nếu bộ ba Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng. Trong đó Duy Mạnh chơi lệch phải, Tiến Dũng lệch trái và Ngọc Hải ở trung tâm. Bộ ba này đều sở hữu vũ khí đó là những pha phát động tấn công vượt tuyến cực chính xác và khả năng pressing tầm cao.

Hậu vệ biên:

Ở hai biên sẽ không khó đoán, Trọng Hoàng và Văn Hậu thuộc hai thế hệ cầu thủ khác nhau nhưng sở hữu điểm chung là nền tảng thể lực tuyệt vời cùng với khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi. Trong khi Văn Thanh, Văn Kiên hay Hồng Duy vẫn thiếu một chút gì đó về độ nhiệt trong những pha tranh chấp tay đôi.

Tiền vệ:

Ở tuyến giữa, đã lâu rồi NHM mới có thể mỉm cười khi thấy Tuấn Anh trở lại mạnh mẽ. Còn Hùng Dũng chơi xuất sắc dù trong màu áo ĐTQG hay CLB vì vậy cặp đôi Tuấn Anh - Hùng Dũng là ưu tiên ở khu vực giữa sân trong sơ đồ của đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia. Bên cạnh đó, Huy Hùng - Đức Huy - Xuân Trường đều lành lặn và sẵn sàng tạo nên đột biến ở khu trung tuyến.

Ở phía trên, Quang Hải chắc một suất chính thức khi là con bài không thể thay thế của ông Park. Đá lệch phải nhưng Quang Hải sẽ thường xuyên bó vào giữa để hỗ trợ Tuấn Anh-Hùng Dũng cho nhiệm vụ làm bóng.

Cánh trái sẽ rất đau đầu với ông Park, cả Công Phượng và Văn Toàn đều chơi tốt vị trí này. Công Phượng không được thi đấu nhiều ở Sint-Truiden, trong khi Văn Toàn thường tốt hơn khi được xếp đá tự do trên hàng công. Nhưng việc Công Phượng ít ra sân ở màu áo CLB sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cảm giác bóng, vì vậy mà ông Park sẽ trao niềm tin cho Văn Toàn.

Tiền đạo:

Cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công sẽ có sự thay đổi lớn. Tiến Linh nổ sung ở U22 nhưng lên đội tuyển, cầu thủ này dường như vẫn bị ngợp bởi chiếc áo quá rộng. Còn Anh Đức không còn giữ phong độ cao ở mùa này trong màu áo Becamex Bình Dương thì Hà Minh Tuấn chính là sự lựa chọn khả dĩ nhất.

Khá đáng tiếc khi NHM chưa được theo dõi Minh Tuấn ở lần tập trung trước vì chấn thương nhưng ông Park rất hài lòng về cậu học trò đang chơi cho Quảng Nam. Minh Tuấn có tất cả điều kiện của một tiền đạo cắm là thể hình, sức càn lướt và đôi chân khéo léo. Anh có thể hoạt động độc lập tốt trong khoảng không gian hẹp với nhiều hậu vệ xung quanh vây ráp.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dau-malaysia-nhan-su-tuyen-viet-nam-co-xao-tron-1278632.html