Dầu mỏ Na Uy bội thu năm 2023

Doanh thu ngành dầu khí của Na Uy được dự báo sẽ đạt con số kỷ lục vào năm 2023 trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thiếu hụt nghiêm trọng ở EU.

Chính phủ Na Uy kỳ vọng thu nhập kỷ lục từ ngành dầu khí vào năm 2023, dự báo mức tăng 18% so với năm 2022 và tăng gấp 5 lần so với năm 2021 khi sản lượng tăng, trong khi giá tiếp tục tăng vọt.

Theo dự thảo ngân sách năm 2023, Bộ Tài chính Na Uy dự kiến doanh thu từ dầu khí trong năm tới sẽ tăng lên mức kỷ lục 131 tỷ USD, tăng từ 110 tỷ USD vào năm 2022. Năm 2021, còn số này chỉ là 27 tỷ USD.

Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu dầu khí của Na Uy dự kiến đạt con số kỷ lục năm 2023. (Ảnh: Getty)

Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu dầu khí của Na Uy dự kiến đạt con số kỷ lục năm 2023. (Ảnh: Getty)

Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt số một châu Âu và là nhà sản xuất dầu thô lớn trên toàn cầu. Dự kiến sản lượng dầu nước này sẽ tăng 15% vào năm 2023 trong bối cảnh mở thêm các dự án khai thác mới. Còn sản lượng khí đốt tự nhiên ở Na Uy dự kiến sẽ tăng 8% vào năm 2022.

Bộ trưởng Năng lượng và Dầu khí Na Uy Terje Aasland cho biết, các dự án phát triển dầu khí mới sẽ giúp Na Uy duy trì mức sản xuất dầu khí tương đối cao cho đến năm 2030. Nước này sẽ tiếp tục là nhà cung cấp năng lượng ổn định cho châu Âu.

Na Uy thu được nguồn lợi khổng lồ từ việc cung cấp năng lượng cho châu Âu sau khi lấp khoảng trống do Nga để lại. Một số nước EU, trong đó có Đức, Ba Lan lên tiếng kêu gọi Na Uy giảm giá.

Trong khi đó, giá khí đốt của châu Âu đã tăng gần gấp ba lần vào năm 2022, sau khi châu Âu quyết định cắt nguồn cung từ Nga để trừng phạt chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine. Giá khí đốt tăng cao làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt khắp châu Âu, thúc đẩy lạm phát ở châu lục này. Nhiều nước châu Âu phải thực thi chính sách "thắt lưng buộc bụng" để đối phó với khó khăn về kinh tế do giá cả tăng cao.

Thời gian tới, việc cung cấp khí đốt cho châu Âu từ Nga chắc chắn vẫn còn hạn chế do các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) và Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) ở biển Baltic đã bị hư hại nặng do các vụ nổ vào tuần trước.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dau-mo-na-uy-boi-thu-nam-2023-ar705641.html