Dầu mỏ tiếp tục tăng do đồng euro bắt đầu tăng

Ngày 27/5, giá dầu mỏ thế giới đã tăng hơn 4% do giá đồng euro bắt đầu tăng trở lại và thị trường chứng khoán toàn cầu đã khởi sắc hơn.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng Bảy tăng 3,04 USD hay 4,25%, lên 74,55 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng tăng 2,92 USD hay 4%, lên 74,66 USD/thùng. Các nhà phân tích cho rằng giá dầu tăng là do giá đồng euro và cổ phiếu toàn cầu tăng xuất phát từ việc tâm lý lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính tại Khu vực đồng euro và tình hình căng thẳng giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đã dịu đi. Chiều 27/5, tại thị trường New York, 1 euro đổi được 1,2368 USD, tăng so với mức 1,2181 USD của ngày 26/5. Giao dịch trên các thị trường dầu cũng trở nên sôi động hơn sau khi Trung Quốc phủ nhận tin họ đang xem xét việc mua trái phiếu do các chính phủ Khu vực đồng euro phát hành để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực này. Ngoài ra, dự đoán của Cơ quan khí hậu Mỹ rằng mùa mưa bão ở Đại Tây Dương năm nay có thể là mạnh nhất kể từ năm 2005 gây nên tâm lý đầu cơ, cũng đẩy giá dầu tăng cao./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/dau-mo-tiep-tuc-tang-do-dong-euro-bat-dau-tang/20105/46813.vnplus