DẤU MỐC QUAN TRỌNG, MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI CÁC NƯỚC KHU VỰC NAM MỸ

Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay (từ ngày 18 – 28/4.2023). Bày tỏ ấn tượng đặc biệt với những hoạt động cũng như kết quả đạt được, đại biểu Nguyễn Hải Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tin tưởng, thành công của chuyến thăm là dốc mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với các nước khu vực Nam Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay (từ ngày 18 – 28/4.2023).

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới 3 nước khu vực Nam Mỹ gồm Cuba, Argentina và Uruguay đã thành công tốt đẹp. Trong khuôn khổ chuyến thăm đã diễn ra gần 80 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và gần 40 hoạt động của các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng gần 30 thỏa thuận hợp tác ở cả cấp trung ương và địa phương,… Với những hoạt động thiết thực, chuyến thăm đã đưa lại những kết quả thực chất, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam với 3 nước không chỉ trên kênh nghị viện mà còn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, quốc phòng – an ninh và quan hệ giữa các địa phương...

Theo dõi sự kiện ngoại giao quan trọng này, đại biểu Nguyễn Hải Anh, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, kết quả của chuyến thăm là cơ sở chính trị rất quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các nước bạn bè truyền thống Mỹ Latinh, đồng thời, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các nước khu vực Nam Mỹ.

Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Phóng viên: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay (từ ngày 18 – 28/4.2023). Theo đại biểu, kết quả của chuyến thăm có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?

Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: Chuyến thăm chính thức các nước khu vực Nam Mỹ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là bước triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Cuba đã trao đổi các nội dung phong phú và toàn diện trên tổng thể các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân... Bên cạnh đó, còn diễn ra rất nhiều hoạt động hợp tác sôi động của các bộ, ngành, địa phương với nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết ở cả cấp trung ương và địa phương.

Tại Argentina và Uruguay, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã hội kiến Tổng thống, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện; dự các diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước, thăm một số địa phương... Đặc biệt, tại Argentina, Chủ tịch Quốc hội đã dự sự kiện kỷ niệm “50 năm quan hệ Việt Nam – Argentina: Hiện tại và Tương lai” và có bài phát biểu quan trọng trước chính giới, trí thức Argentina về tình hình thế giới, khu vực, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh và với Argentina. Tại Uruguay, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) nhằm thúc đẩy việc sớm khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – MERCOSUR.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội các nước đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội ba nước nhằm tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, với Uruguay, lần đầu tiên chúng ta ký thỏa thuận hợp tác đồng thời với cả Thượng viện và Hạ viện cho thấy mong muốn và quyết tâm của Quốc hội Uruguay trong tăng cường hợp tác với Quốc hội ta và đất nước ta.

Với rất nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đa dạng, chuyến thăm đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam với 3 nước không chỉ trên kênh nghị viện mà còn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, quốc phòng – an ninh và quan hệ giữa các địa phương...

Phóng viên: Theo dõi sự kiện ngoại giao quan trọng này, đại biểu đặc biệt ấn tượng với hoạt động nào trong chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta?

Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: Với thời gian chuyến thăm dài, dày đặc về số lượng các hoạt động, đa dạng về nội dung làm việc. Đây là chuyến công tác toàn diện, đưa quan hệ hợp tác đi vào thực chất, có hiệu quả giữa Việt Nam với các đối tác chính ở khu vực Mỹ Latinh nói chung và với Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay nói riêng.

Tại mỗi nước đến thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đều để lại dấu ấn đậm nét. Điều đặc biệt của chuyến thăm là các hoạt động đã phát huy sức mạnh tổng thể của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, từ đó, làm cho Việt Nam và các nước càng thêm gần gũi và quyết tâm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội chính quyền Nhân dân Cuba khóa X và lễ kỷ niệm 62 năm ngày Chiến thắng bãi biển Giron.

Tại Cuba, không chỉ là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Cuba sau khi Bạn tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội Khóa X, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa mới. Dù là hoạt động đã có trong lịch trình, nhưng sự kiện đặc biệt và đong đầy cảm xúc đó vẫn gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, xúc động với các thành viên Đoàn Việt Nam, bởi “chỉ có quan hệ Việt Nam - Cuba mới có một biệt lệ như thế!”.

Bài phát biểu dài hơn 30 phút của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các nhà lãnh đạo, các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của Cuba tham dự phiên họp và liên tục "bị ngắt quãng" bởi những tràng pháo tay giòn giã, nồng nhiệt và những tiếng hô vang “Viva Việt Nam!” “Viva Cuba!” (“Việt Nam muôn năm!”, “Cuba muôn năm”!), đúng “chất Mỹ Latinh” cùng những cái bắt tay, những vòng tay siết chặt dành cho những người bạn Việt Nam sau đó.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện kỷ niệm “50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Hiện tại và tương lai”

Tại Argentina, Chủ tịch Quốc hội cũng đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện “50 năm quan hệ Việt Nam – Argentina: Hiện tại và Tương lai”. Bạn đánh giá cao thông điệp của Việt Nam thể hiện trong phát biểu của Chủ tịch Quốc hội coi trọng và quyết tâm tăng cường quan hệ với Mỹ Latinh nói chung và với Argentina nói riêng, định hướng quan hệ Việt Nam – Argentina trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh Bạn đang gặp khó khăn về kinh tế, tài chính và đang cần tăng cường hợp tác quốc tế.

Tại Uruguay, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) nhằm thúc đẩy việc sớm khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – MERCOSUR.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Quốc hội Cuba, Hạ viện Argentina và Thượng viện, Hạ viện Uruguay nhằm tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phóng viên: Một trong những kết quả nổi bật tại chuyến thăm lần này, Quốc hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Quốc hội của cả 3 nước để tăng cường hơn nữa hợp tác nghị viện. Đại biểu có bình luận gì về vai trò của ngoại giao nghị viện?

Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Chủ tịch Quốc hội ba nước khu vực Nam Mỹ đều thống nhất nghị viện là kênh hết sức quan trọng để tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai bên thông qua chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan lập pháp.

Theo đó, trong các thỏa thuận hợp tác, đều nhấn mạnh việc trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao để dẫn dắt quan hệ hợp tác của các cấp thấp hơn nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, phối hợp giám sát để các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai nước được triển khai đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả nhất và cùng phối hợp với nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương để góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu,…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận (Ảnh: Doãn Tấn).

Có thể thấy, với vai trò là cơ quan lập pháp và giám sát tối cao, Quốc hội đóng vai trò quyết định trong việc tạo môi trường pháp lý để triển khai đường lối và các chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, hoạt động đối ngoại của Quốc hội với vị trí là một kênh đối ngoại vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong quá trình song hành cùng Chính phủ làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy liên kết khu vực và hợp tác quốc tế, giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã tạo được dấu ấn đậm nét trên nhiều phương diện. Trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; … hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã mang lại những kết quả toàn diện và tích cực, phát huy mạnh mẽ thế mạnh của ngoại giao nghị viện. Từ đó, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam với các nước nói chung; đồng thời, thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện đa phương, luôn đồng hành, hỗ trợ kịp thời Chính phủ trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội./.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại biểu!

Lê Anh

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=75435