Đầu rắn nghìn năm tuổi tiết lộ nhiều nghi lễ của thời kỳ đồ đá

Một 'đầu rắn' được tìm thấy gần đống vỏ sò và công cụ đá lửa thuộc khoảng những năm 8.300 đến 7.500 TCN.

Hai hòn đá cổ được điêu khắc thành đầu rắn có mắt được phát hiện trong một cuộc khai quật tại Kamyana Mohyla, gần thành phố Terpinnya.

Các nhà khoa học cho biết đã phát hiện hòn đá lạ từ năm 2016 nhưng đến nay họ mới có chút ít manh mối về chúng.

Hai viên đá có độ tuổi thuộc khoảng những năm 8.300 đến 7.500 TCN nhưng được tìm thấy gần khu vực xương cổ thuộc thời kỳ đồ đá giữa, giữa thời kỳ đồ đá cũ và thời kỳ đồ đá mới.

"Đầu rắn" 8.300 năm tuổi tiết lộ nghi lễ thời đồ đá.

"Đầu rắn" 8.300 năm tuổi tiết lộ nghi lễ thời đồ đá.

Nhà khảo cổ Nadia Kotova, Viện Khoa học Khảo cổ Quốc gia (NAS) của Ukraine, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Hai hòn này có hình dáng kỳ lạ nhất trong những hòn đá được phát hiện. Nhiều khả năng chúng được sử dụng cho mục đích nghi lễ".

Một chiếc đầu rắn có kích thước khoảng 13x6,8cm nặng khoảng 1,215g, có hình dạng tam giác, đáy phẳng, hai mắt hình thoi và một đường rộng dài tượng trưng cho cái miệng.

Đầu rắn còn lại được tìm thấy gần lò sưởi có niên đại khoảng 7.400 TCN, có kích thước khoảng 8,5x5,8cm, nặng dưới 500g, có hình dáng dẹt, tròn, hai vết sâu thẳm có vẻ là đôi mắt của sinh vật.

Nhiều phát hiện khảo cổ trước đây cho thấy hoạt động của con người thời tiền sử vượt xa khỏi những yêu cầu trước mắt về tìm kiếm thức ăn, đồ mặc, và nơi ở.

Các nghi thức đặc biệt liên quan tới cái chết và sự chôn cất đã được tiến hành, mặc dù chắc chắn là khác biệt về cách thức và sự tiến hành ở từng nền văn hóa.

Năm 2016, một nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha đã giải mã được hai lời nguyền 1.600 năm tuổi.

Cả hai lời nguyền đều mô tả một vị thần, có thể là nữ thần Hekate của Hy Lạp, với những con rắn chui ra khỏi mái tóc của mình, để tấn công các nạn nhân. Các lời nguyền được viết bằng kí hiệu Latinh trên tấm da cừu, những vết tích của các mảnh chì than đã biến đổi đi chút ít.

Thần Heckate với đầu có mái tóc chứa đầy rắn độc.

Mặc dù không hiểu rõ lời nguyền được viết nên nhằm động cơ gì, tuy nhiên nếu được viết vào giai đoạn cuối thời Đế chế La Mã, có thể liên quan đến tranh chấp chính trị và do ảnh hưởng của Thượng viện giảm bớt do không được hoàng đế, quân đội và bộ máy quan liêu triều đình ủng hộ nhiều.

Đoàn Thanh (Nguồn Live Science)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dau-ran-nghin-nam-tuoi-tiet-lo-nhieu-nghi-le-cua-thoi-ky-do-da-a477380.html