Đấu sớm vòng 5 V-League: FLC Thanh Hóa thăng hoa, SHB Đà Nẵng quyết tạo bất ngờ?

Vòng 5 V-League 2017 sẽ có 4 trận đấu sớm, trong đó nhiều khả năng FLC Thanh Hóa sẽ tiếp tục thăng hoa, riêng SHB Đà Nẵng quyết tâm tạo bất ngờ trước Hà Nội FC.

Hiện tại sau 4 vòng đấu V-League 2017 , FLC Thanh Hóa đang là đội bóng tạm dẫn đầu với thành tích bất bại và 10 điểm có được. Ở trận đấu tiếp theo đội bóng xứ Thanh đang có lợi thế cực tốt khi tiếp đón tân binh V-League 2017 là CLB TP.HCM trên sân nhà Thanh Hóa. Một cú hích không hề nhỏ với đội bóng xứ Thanh ở vòng 5 là cú đúp giải thưởng mới nhận được trong tháng 1/2017 từ ban tổ chức giải.

Trước một TP.HCM không quá mạnh, rất có thể FLC Thanh Hóa luôn biết cách để tạo nên sự khác biệt và giành lợi thế về phần mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Hiện tại, đội khách TP.HCM chỉ có được 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 hòa và 2 trận thua.

FLC Thanh Hóa sẽ thăng hoa ở vòng 5 V-League 2017, đối thủ của họ chỉ là tân binh TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.

Theo dự đoán của nhiều người, cuộc chiến nội bộ giữa hai đội bóng của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC sẽ rất khó lường . Bởi thời điểm hiện tại cả hai đang bám rất sát vị trí số 1 của FLC Thanh Hóa, tuy nhiên câu chuyện 3 đi, 3 về vẫn có thể diễn ra với cả hai đội bóng này. Tuy nhiên, việc chủ nhà Hà Nội FC mất Samson do án treo giò, bên cạnh đó nhiều khả năng tiền vệ tuyển thủ Quốc gia Võ Huy Toàn sẽ trở lại cùng SHB Đà Nẵng, trong trận đấu gặp Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, vô tình giúp đội khách mạnh mẽ hơn.

Bỏ qua những mối quan hệ zíc zắc ở hệ thống thượng tầng giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC, thực tế trên sân các cầu thủ Đà thành và những đồng nghiệp bên phía Hà Nội FC chẳng ưa gì nhau. Nhiều trận đấu trước đó trên sân Chi Lăng (cũ), cả Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng vẫn có những cuộc chiến không khoan nhượng, nếu không có sự can thiệp của ban huấn luyện cả hai đều có thể ăn tươi, nuốt sống lẫn nhau. Vậy nên, chuyến hành quân ra Hà thành lần này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức rất quyết tâm để có được 3 điểm.

SHB Đà Nẵng đang rất quyết tâm có điểm trước người anh em Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Quang Hải.

Trên sân Thống Nhất, CLB bóng đá Sài Gòn tiếp đón Becamex Bình Dương. Sau hai trận đấu khai màn V-League 2017 cực hay của Sài Gòn trước Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, bất ngờ thầy trò HLV Đức Thắng chỉ có được 1 điểm ở hai trận còn lại gặp TP.HCM và HAGL. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Becamex Bình Dương cũng sẽ là đối thủ vừa miếng Sài Gòn FC, bởi thực thế nguồn lực nhân sự của thầy trò HLV Trần Bình Sự mùa này không quá mạnh.

Trên sân Long An, thầy trò HLV Ngô Quang Sang sẽ có cuộc tiếp đón Hải Phòng. Không còn quá nhiều sự khác biệt so với mùa giải trước đó, thế nhưng CLB Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng luôn biết cách tạo nên sự khác biệt trước đối thủ vừa tầm như Long An. Hiện tại, sau 4 vòng đấu Hải Phòng vẫn xếp hơn Long An 4 bậc 6/10 trên bảng xếp hạng.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 15:20 10/02/2017

Tin liên quan

HLV vô địch cúp C1 nhận tin vui cùng FLC Thanh Hóa

VFF đưa ra án phạt cuối cùng với Omar của FLC Thanh Hóa

FLC Thanh Hóa nhận tin vui trước trận gặp đội bóng của Công Vinh

Bầu Quyết: “FLC Thanh Hóa không sợ đối thủ nào”

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dau-som-vong-5-v-league-flc-thanh-hoa-thang-hoa-shb-da-nang-quyet-tao-bat-ngo-d379859.html