Đấu súng dữ dội chấn động nước Mỹ

Theo nguồn tin của CNN, nhiều người hoảng loạn đã tìm cách tháo chạy khỏi cửa hàng thực phẩm Trader Joe – nơi xảy ra vụ đấu súng dữ dội giữa một nghi phạm bắt cóc con tin và cảnh sát. Một số thậm chí nhảy từ cửa sổ trên thang dây xích.

Theo nguồn tin của CNN, nhiều người hoảng loạn đã tìm cách tháo chạy khỏi cửa hàng thực phẩm Trader Joe – nơi xảy ra vụ đấu súng dữ dội giữa một nghi phạm bắt cóc con tin và cảnh sát. Một số thậm chí nhảy từ cửa sổ trên thang dây xích.

Cảnh sát thành phố Los Angeles thuộc bang California của Mỹ chiều 21-7 (ngày 22-7, giờ Việt Nam) đã bắt giữ một kẻ cố thủ mình trong một cửa hàng với khoảng 40 con tin, sau màn đấu súng kinh hoàng như trong phim Hollywood.

Cảnh sát sử dụng gương để xem xét diễn biến bên trong cửa hàng Trader Joe. Ảnh: AP

Đấu súng như phim Hollywood

Sau nhiều giờ đấu súng giữa nghi phạm và cảnh sát, ít nhất một người bên trong cửa hàng thực phẩm trên đã thiệt mạng. “Một phụ nữ bên trong cửa hàng đã thiệt mạng”, Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti cho biết tại một cuộc họp báo. Người phụ nữ xấu số này là nhân viên cửa hàng, cô Melyda Corado. Anh trai của nạn nhân, Albert Corado cho biết, cô đã làm việc tại Trader Joe trong 5 năm qua.

Trong khi đó, nghi phạm đã bị thương ở cánh tay trái. Theo nguồn tin của Sở Cứu hỏa Los Angeles, 6 người, khoảng từ 12-81 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện sau vụ việc. Tất cả đều ở trong tình trạng ổn định với những vết thương nhẹ. Nhiều nhân chứng kể lại cảnh kinh hoàng khi mọi người chạy tìm nơi ẩn nấp giữa làn đạn. “Tôi nhìn đằng sau và có hai cảnh sát được trang bị súng hạng nặng đến cửa hàng và sau đó là nổ, nổ, nổ”, nhân chứng tên Don Kohles nói và cho biết thêm: “Đạn bay khắp nơi ở bãi đậu xe và làm vỡ cửa kính của cửa hàng trước khi tay súng lao vào bên trong”. “Tất cả chúng tôi đã ở đó khoảng nửa giờ cho đến khi cảnh sát đến và đưa chúng tôi ra ngoài. Họ giúp đưa tôi qua bãi đậu xe và ra ngoài”, ông Kohles nói thêm.

Nghi phạm sau đó ra đầu hàng cùng với 4 con tin sau khoảng 3 tiếng đồng hồ cố thủ và được cảnh sát thuyết phục.

Bùng nổ tranh cãi sở hữu súng

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 13 giờ 30 ngày 21-7 (rạng sáng 22-7, giờ Việt Nam) khi đối tượng trên bị tình nghi đã nổ súng vào bà ngoại và bạn gái sau khi tranh cãi tại nhà.

Nghi phạm, theo mô tả của cảnh sát và các nhân chứng, là một người đàn ông Mỹ gốc Phi, đã tháo chạy trên chiếc Toyota Camry đời 2015. Y bắn liên tiếp vào các cảnh sát truy đuổi, nhưng may mắn không ai trong số các sĩ quan cảnh sát bị thương. Cuộc truy đuổi kết thúc khi nghi phạm đâm xe vào cột đèn và chạy vào cửa hàng Trader Joe trên Đại lộ Hyperion. Nhưng ngay sau đó, y nổ súng chống trả quyết liệt trước khi chạy vào bên trong cửa hàng và giam giữ khoảng 40 con tin tại đây. Theo nguồn tin của CNN, nhiều người hoảng loạn đã tìm cách tháo chạy. Một số thậm chí nhảy từ cửa sổ trên thang dây xích. Trong suốt 3 giờ đồng hồ, vài người rời khỏi cửa hàng trong khi hai tay giơ cao trên đầu. Trong khi đó, cảnh sát phải sử dụng gương soi để xem xét diễn biến bên trong cửa hàng Trader Joe trong 3 giờ đấu trí và đấu súng với kẻ nổ súng.

Dù vụ việc đã kết thúc, và nghi phạm đã bị bắt giữ, nó “đã kịp” khiến nước Mỹ bùng nổ những tranh cãi gay gắt về vấn đề sở hữu súng đạn, khi ngày càng có nhiều vụ xả súng xảy ra tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Sau vụ xả súng tối hồi tháng 10-2017 trong lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest ở Las Vegas, vốn khiến ít nhất 59 người chết và 600 người bị thương, nước Mỹ đã không ngừng tranh cãi về việc kiểm soát súng đạn trong bối cảnh thống kê cho thấy, có khoảng 90 người dân ở cường quốc này thiệt mạng mỗi ngày do tình trạng bạo lực súng đạn. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ giải pháp nào cho bài toán khó nhằn này.

KHẢ ANH

Xả súng điên cuồng tại Nam Phi khiến 11 người thiệt mạng

Một vụ xả súng điên cuồng xảy ra tại Nam Phi vào đêm 21-7 (giờ địa phương) khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát, một tay súng bắn liên tiếp vào xe buýt chở các thành viên của một hiệp hội lái xe taxi của nước này. 11 người thiệt mạng tại chỗ, trong khi 4 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Theo cảnh sát Jay Naicker, vụ thảm sát xảy ra khi các thành viên hiệp hội lái xe taxi đang trở về nhà sau khi dự đám tang một đồng nghiệp. Cảnh sát đang điều tra động cơ của vụ tấn công.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_192690_dau-sung-du-doi-chan-dong-nuoc-my.aspx