'Đầu tàu' của phong trào phụ nữ khu phố 7, phường Quảng Yên

Nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ khu phố 7, phường Quảng Yên, luôn được đánh giá là một trong những chi hội mạnh trong các phong trào, hoạt động của Hội LHPN TX Quảng Yên; đặc biệt trong công tác vệ sinh môi trường, triển khai cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch'. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của Chi hội trưởng Lưu Thị Lơ.

Chị Lưu Thị Lơ (bên trái) trao đổi kết quả "Ngày Chủ Nhật xanh" của khu phố với cán bộ phụ nữ phường Quảng Yên.

Chị Lơ chia sẻ: Trước đây, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường khu phố có nhiều hạn chế, cơ bản là do ý thức của một bộ phận người dân còn kém, chưa thực sự trách nhiệm với cộng đồng. Trước thực trạng đó, lãnh đạo khu phố đã phối hợp chặt chẽ với các tổ dân, các đoàn thể, tổ chức hội phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong đó, chị em phụ nữ tiên phong đi đầu, làm nòng cốt trong các hoạt động kêu gọi các hộ dân chấp hành nghiêm việc thu gom, đổ rác theo quy định; giữ gìn vệ sinh chung từ đường ngõ xóm cho tới tuyến đường chính, duy trì thực hiện hiệu quả “Ngày xanh trong tuần”, “Ngày chủ nhật xanh”…

Cách làm của chị Lơ và tập thể lãnh đạo khu phố 7 đã góp phần chuyển tải nhanh chóng những chủ trương của tỉnh và địa phương đến người dân, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong quá trình triển khai. Đến nay, hình ảnh các bà, các mẹ, các chị "xông pha" phát quang bụi cỏ, bóc xóa quảng cáo bẩn, phân loại rác thải tại gia đình, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường... đã thực sự tác động mạnh mẽ tới người dân trong khu phố, kêu gọi mọi người cùng tham gia. Không chỉ hội viên phụ nữ mà tất cả mọi người trong khu dân cư, người lớn nhắc nhở con cháu tích cực tham gia, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể trong công việc chung. Chính người dân trong khu phố còn ký cam kết tích cực giám sát, tố cáo các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường trên địa bàn; bà con đoàn kết, đồng lòng nên chưa từng xảy ra trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn lớn hoặc khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Chị Lưu Thị Lơ thực hiện phân loại rác thải tại nhà.

10 năm là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 7, chị Lơ luôn trăn trở làm sao để thuyết phục được hội viên phụ nữ ủng hộ phong trào và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Bằng sự nhiệt huyết, chị đã tích cực phối hợp với các đoàn thể trong thôn, xã tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề công tác hội cho hội viên, đặc biệt là các chương trình, dự án, các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao để chị em cùng tham gia thực hiện. Đời sống vật chất của hội viên phụ nữ được nâng lên, hoạt động hội phụ nữ ở khu phố cũng phát triển mạnh, thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia. Đến nay, Chi hội Phụ nữ khu phố 7 có 113 hội viên, chia thành 4 tổ sinh hoạt rất sôi nổi.

Với những kết quả đạt được, chị Lơ đã nhiều lần được nhận giấy khen của UBND thị xã, được Hội LHPN tỉnh khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong công tác hội và các phong trào thi đua. Chi hội Phụ nữ khu phố 7 luôn là đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội Phụ nữ chủ trì, phát động.

Hoàng Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/tren-que-huong-bach-dang-giang-dau-tau-cua-phong-trao-phu-nu-khu-pho-7-phuong-quang-yen-2407637/