Đầu tháng 7 sẽ nối lại công tác tìm kiếm công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đã trải qua 4 giai đoạn, tìm thấy 6 thi thể công nhân, hiện còn 11 người mất tích.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa chủ trì họp bàn với các sở, ban, ngành về công tác chuẩn bị, lên kế hoạch triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở tại công trình xây dựng Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Đầu tháng 7 sẽ nối lại công tác tìm kiếm công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Đầu tháng 7 sẽ nối lại công tác tìm kiếm công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Từ khi xảy ra vụ sạt lở tại khu vực công trường xây dựng dự án Thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 12/10/2020 làm 17 công nhân mất tích, đến nay, các cơ quan chức năng đã dốc sức tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đã trải qua 4 giai đoạn, tìm thấy 6 thi thể công nhân, hiện còn 11 người mất tích.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm không đạt như mong đợi của chính quyền, cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân. Do đó, giai đoạn tới vẫn tiếp tục triển khai tổ chức tìm kiếm. Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn thân nhân, gia đình các nạn nhân chia sẻ, tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, lực lượng chức năng triển khai trong giai đoạn tiếp theo. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 chủ trì, chủ động khảo sát, đề xuất phương án, giải pháp, kế hoạch và đảm bảo nhân lực, trang thiết bị để triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Sẽ nối lại công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để đảm bảo việc triển khai tìm kiếm an toàn, thuận lợi thì phải chờ đến tháng 7, lúc đó lượng nước ở các khe, hồ ở mức thấp mới đảm bảo các điều kiện an toàn để tổ chức thi công tìm kiếm./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dau-thang-7-se-noi-lai-cong-tac-tim-kiem-cong-nhan-mat-tich-tai-thuy-dien-rao-trang-3-855452.vov