Dầu thô, chứng khoán chao đảo vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Giới chức Bắc Kinh dọa trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ tháng tới.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chuyển biến xấu ngay sau vòng đàm phán thứ 12 - Ảnh: DC Report

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chuyển biến xấu ngay sau vòng đàm phán thứ 12 - Ảnh: DC Report

Quyết định mới nhất của Tổng thống Trump đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ đều phải chịu thuế. Nhà lãnh đạo Washington còn nhấn mạnh nếu đàm phán không tiến triển, ông có thể tăng thuế vượt qua mức 25% áp đặt với 250 tỉ USD hàng hóa trước đó.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức phản ứng: “Nếu Mỹ thực sự xúc tiến đánh thuế thì Trung Quốc phải thực hiện biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ lợi ích cốt lõi và cơ bản. Chúng tôi không chấp nhận động thái gây sức ép hay đe dọa. Đối với các vấn đề mang tính nguyên tắc chúng tôi quyết không lùi bước”.

Đang có mặt tại Thái Lan dự một hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng lên tiếng: “Áp thêm thuế chắc chắn không phải cách thức mang tính xây dựng giúp giải quyết xung đột kinh tế - thương mại”.

Phố Wall hứng chịu phiên giảm điểm mạnh bởi diễn biến mới nhất nêu trên. Chỉ số Dow Jones mất đến hơn 280 điểm – tương đương 1,05%, S&P 500 mất gần 27 điểm – tương đương 0,9%, Nasdaq mất 64,3 điểm (0,79%).

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ cũng giảm. Giới đầu tư hiện kỳ vọng báo cáo việc làm chuẩn bị được Bộ Lao động Mỹ công bố sẽ đem lại thông tin khả quan.

Theo giới chuyên gia, thuế quan nhiều có nguy cơ buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải hạ lãi suất lần nữa để bảo vệ nền kinh tế nước này khỏi những rủi ro chính sách. Hãng định mức tín nhiệm Moody’s đánh giá kế hoạch đánh thuế mới tạo thêm gánh nặng cho kinh tế toàn cầu vốn đã tăng trưởng chậm.

Khi được hỏi về tác động của thuế với thị trường tài chính, Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi không quan tâm lắm đến điều này”.

Chứng khoán châu Á chịu chung số phận với chứng khoán Mỹ. Hai chỉ số Hằng Sinh cùng Thượng Hải (đều của Trung Quốc) lần lượt giảm 2,4% và 1,7%.

Chỉ số Nikkei Nhật Bản giảm 2,6%. Chỉ số KOSPI Hàn Quốc giảm 0,9%.

Thị trường dầu chịu cú sốc lớn, hai chỉ số Brent (chuẩn quốc tế) cùng WTI (thị trường Mỹ) lần lượt giảm đến 7% và 8% trong phiên giao dịch 1.8 – ngay sau khi thông báo kế hoạch đánh thuế 300 tỉ USD hàng Trung Quốc.

Đến ngày giao dịch 2.8, giá dầu tăng nhẹ trở lại. Chỉ số Brent tăng 2,5% đạt 62 USD/ thùng, WTI tăng 2% đạt 55,02 USD/ thùng.

Biện pháp trả đũa khả dĩ từ Trung Quốc

Quyết định đánh thuế mới được ông Trump đưa ra sau khi phái đoàn Mỹ vừa trở về từ Thượng Hải. Một số nguồn tin tiết lộ nhà lãnh đạo Washington thất vọng vì nghe báo cáo lại rằng Trung Quốc trong vòng đàm phán cuối tháng 7 gần như chẳng hề thay đổi lập trường.

Về biện pháp trả đũa với thuế quan mới, một số nhà phân tích nhận định giới chức Bắc Kinh có các lựa chọn sau: dùng thuế đánh thuế như trước, cấm xuất khẩu đất hiếm và trừng phạt doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc (chẳng hạn như đưa họ vào danh sách thực thể không đáng tin).

Chuyên gia ngân hàng Iris Pang nhận định Trung Quốc sẽ kéo dài thời gian đàm phán đồng thời thực hiện từng biện pháp trả đũa một, cố gắng kéo dài quá trình đáp trả cho đến lần bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNN, Money Control)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dau-tho-chung-khoan-chao-dao-vi-cang-thang-thuong-mai-my-trung-118416.html