Dầu thô giảm giá do nguồn cung từ OPEC vẫn cao

Trong phiên giao dịch ngày 3/8, giá dầu mất đà tăng gần 10% từ đầu tuần trước do nguồn cung từ Nhóm Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) tiếp tục tăng mạnh.

Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 17 xu Mỹ, tương đương 0,3% xuống 52,19 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI ở mức 49,44 USD/thùng, giảm 15 xu Mỹ, khoảng 0,3% so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu mất đà tăng gần 10% từ đầu tuần trước.

Trong ngày 2/8, giá dầu giảm 1%, quay về mức giá dưới 50 USD/thùng, trong bối cảnh tồn kho nhiên liệu của Mỹ tăng cùng với nguồn cung dầu từ OPEC vẫn tăng mạnh.

Giá dầu thô Mỹ quanh mức dưới 50 USD/thùng mặc dù nhu cầu xăng kỷ lục 9,84 triệu thùng/ngày trong tuần trước và tồn kho dầu thô thương mại giảm 1,5 triệu thùng trong tuần tính tới 28/7 xuống 481,9 triệu thùng, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Số liệu này thể hiện ngành năng lượng Mỹ đang thắt chặt lượng dầu tồn kho.

Theo phân tích của các nhà giao dịch dầu, do nguồn cung dầu từ OPEC tiếp tục gia tăng đã tác động tiêu cực đến giá dầu thế giới

Nguồn cung vẫn duy trì ở mức cao mặc dù các thành viên trong và ngoài OPEC đã nhất trí gia hạn thực hiện thỏa thuận hạn chế sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày đến hết quý I/2018 để cân bằng thị trường dầu toàn cầu.

Số liệu giao dịch tại Thomson Reuters Eikon cho thấy xuất khẩu dầu thô của OPEC và Nga, không tính các nguồn cung qua đường ống, đạt mức cao 32 triệu thùng trong tháng 7, tăng từ khoảng 30,5 triệu thùng/ngày trong tháng 1.

Theo nghiên cứu của BMI, ngành năng lượng đã điều chỉnh sản lượng khai thác trong bối cảnh giá dầu thấp. Báo cáo của BMI cho biết, 5 công ty dầu lớn, gồm ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP và Total ước tính giá khai thác dầu hòa vốn là 40 USD/thùng trong 6 tháng đầu năm nay.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đầu tuần này cho biết, ngành năng lượng toàn cầu đã thành công trong việc giữ giá dầu quanh mức 50 USD/thùng.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dau-tho-giam-gia-do-nguon-cung-tu-opec-van-cao-294545.html