Dầu thô giảm sau khi nhận liên tiếp những thông tin tiêu cực

Thị trường dầu trong phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục ảm đạm sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng lên thêm vào đó OPEC+ cam kết giữ ổn định thị trường.

Theo đó, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2-2020 đứng ở mức 58,87 USD/thùng, giảm 0,17 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 3-2020 đứng ở mức 64,76 USD/thùng, giảm 0,22 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu đang liên tiếp nhận được những thông tin tiêu cực lên thị trường khi mà dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến ngày 3/1 tăng 1,2% so với tuần trước đó, lên 431,1 triệu thùng, trong khi các dự báo đưa ra trước đó là giảm 3,6 triệu thùng.

Bên cạnh đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã đồng ý giữ ổn định thị trường và không tăng giá dầu trong thời gian tới.

Ngoài ra, Trung Đông đã “hạ nhiệt” sau khi Iran có những cuộc thảo luận với các nước trong khu vực làm xoa dịu căng thẳng cũng khiến cho giá dầu chịu áp lực giảm.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dau-tho-giam-sau-khi-nhan-lien-tiep-nhung-thong-tin-tieu-cuc-176850.html