Dầu thô tiếp tục chịu sức ép giảm giá

Trong phiên giao dịch hôm nay (26-9), giá dầu thô tiếp tục giảm phiên thứ 2 liên tiếp khi mà chịu rất nhiều những sức ép khiến giá giảm trong thời gian qua.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch cuối ngày tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11-2019 đứng ở mức 56,63 USD/thùng, tăng 0,14 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 25-9 thì giá dầu WTI giao tháng 11-2019 lại giảm 0,11 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12-2019 đứng ở mức 61,55 USD/thùng, tăng 0,12 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu thế giới đang chịu sức ép giảm giá lớn sau khi Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc với nhiều nội dung nhắm vào Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề thương mại.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc vào ngày 20/9, lượng dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ đã tăng 2,4 triệu thùng so với tuần trước, lên 419,5 triệu thùng.

Ngoài ra, Saudi Arabia cũng đã khôi phục năng lực sản xuất dầu lên 11,3 triệu thùng/ngày, sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào hai cơ sở dầu mỏ chủ chốt của nước này hôm 14-9 khiến sản lượng dầu mỏ của Saudi Arabia giảm một nửa.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dau-tho-tiep-tuc-chiu-suc-ep-giam-gia-163912.html