Đấu tranh kiềm chế tội phạm ma túy trên biên giới Cao Lộc

Chiều 9-8, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 'Kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn'. Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Lê Như Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Đồng

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt thực hiện Kế hoạch số 2215KH/BCH, ngày 30-10-2017 của Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo đã đánh giá đúng thực trạng, tình hình và kết quả đã đạt được, đồng thời nêu rõ tình hình an ninh trật tự và tình hình tội phạm ma túy trên dịa bàn biên giới xã Xuất Lễ. Qua đó, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm thực tế, làm cơ sở để chỉ đạo triển khai thực hiện ở các địa bàn trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

Thực hiện Kế hoạch số 2215KH/BCH, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Ba Sơn làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung khảo sát, đánh giá tổng thể tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm diễn biến tình hình hoạt động của tội phạm, xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập các chuyên án đấu tranh làm chuyển hóa địa bàn, tham mưu phối hợp với địa phương tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết quả, từ ngày 30-10-2017 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ/6 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 1.233,7g ma túy tổng hợp dạng đá, 0,256g heroin, 600kg pháo nổ. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn chỉ đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp với Phòng PC47, Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh triệt phá 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin.

Thượng tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy BĐBP Lạng Sơn trao Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Xuất Lễ. Ảnh: Lê Đồng

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Như Đức đánh giá, việc thực hiện Kế hoạch số 2215KH/BCH đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm của BĐBP Lạng nói chung, Đồn Biên phòng Ba nói riêng.

Thiếu tướng Lê Như Đức đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn, trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì Kế hoạch số 2215KH/BCH, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đặc biệt là công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình khu vực biên giới. Tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của nhân dân trong tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước ngăn chặn và kiềm chế tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Xuất Lễ.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dau-tranh-kiem-che-toi-pham-ma-tuy-tren-bien-gioi-cao-loc/