Đấu tranh làm rõ chuyên án phá két sắt khoắng vàng

Cơ quan CSĐT CATP Đồng Hới (Quảng Bình) ngày 4-10 xác nhận, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Văn Đức (1989, trú thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh, H. Quảng Trạch, Quảng Bình), thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm két sắt trên địa bàn. Việc điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Đức không chỉ kết thúc chuyên án đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản mà còn góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Đối tượng Ngô Văn Đức tại cơ quan Công an.

Đối tượng Ngô Văn Đức tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 26-9-2018, gia đình chị Hoàng Thị Dưỡng (trú thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) bị kẻ gian đột nhập qua cửa thông gió vào nhà cạy két sắt lấy trộm 1 cây vàng SJC, 3 dây chuyền vàng 9999 (trọng lượng 8,5 chỉ), 6 nhẫn vàng và 2 triệu đồng, 200 EUR, 800 USD. Đến ngày 28-9, một vụ trộm khác xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Thanh Bình (trú P. Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới), kẻ gian đột nhập cạy két sắt lấy trộm 1 cây vàng SJC, 1 nhẫn vàng 9999 và 65 triệu đồng...

Những vụ trộm diễn ra với thủ đoạn táo tợn, tinh vi và ít để lại dấu vết đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng điều tra. Để phá án, BCH CATP Đồng Hới quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 018T với sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan. Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ và qua rà soát hàng loạt đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn là Ngô Văn Đức (1989, trú thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh). Từ thông tin thu thập được và kết quả xác minh đối tượng, lực lượng phá án có nhiều cơ sở khẳng định Ngô Văn Đức chính là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm két bạc vừa qua tại địa bàn TP Đồng Hới.

Ngày 1-10, Ban chuyên án đã quyết định khám xét nơi ở của Ngô Văn Đức, tại thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh, H. Quảng Trạch, Quảng Bình đã thu giữ được một số tang vật nghi vấn có liên quan đến các vụ trộm, gồm 3 dây chuyền vàng, trọng lượng 8,5 chỉ, 1 đôi hoa tai vàng, trọng lượng 1 chỉ và 2 triệu đồng. Cùng thời gian trên, lực lượng phá án triển khai bắt giữ Ngô Văn Đức. Từ những chứng cứ thu thập được, bước đầu đấu tranh Ngô Văn Đức đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đức khai, do không có tiền để tiêu xài nên đối tượng chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường TP Đồng Hới quan sát thấy gia đình nào thường hay vắng nhà vào ban ngày, cửa thông gió không được đóng... thì tìm cách đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi đột nhập được bên trong, Đức lấy các dụng cụ như dao, kéo, đục, búa, cuốc... của gia đình bị hại để cạy két sắt trộm tài sản cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2018 đến nay Đức đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đồng Hới, tổng tài sản thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng. Số tài sản lấy được, Ngô Văn Đức mang về cất giấu trong nhà, khi cần mang đi bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân. Được biết, Ngô Văn Đức vừa bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và đang trong thời gian chờ thi hành án, Đức đã liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản.

Chuyên án 018T tạm khép lại cũng là lời nhắc nhở, cảnh báo chung đến với mọi người dân, nhất là những hộ gia đình đang sinh sống ở những khu vực vắng người cần nâng cao ý thức trong việc bảo quản tài sản của mình. Trước khi đi ngủ hay ra khỏi nhà phải kiểm tra, đóng chốt cửa cẩn thận, đặc biệt là hệ thống cửa gió trong nhà cần lắp, đặt an toàn, không tạo kẽ hở cho đối tượng gây án.

NGUYỄN THUẬN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196319_dau-tranh-lam-ro-chuyen-an-pha-ket-sat-khoang-vang.aspx