Đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc trên địa bàn 'nóng'

Từ đầu năm lại nay, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã điều tra, làm rõ 22 vụ/35 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 95,65%. Đặc biệt, nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận đã được điều tra, làm rõ kịp thời.

Công an huyện Hương Sơn đọc lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đình Long (SN 1972, trú tại thôn Lâm Giang, xã Sơn Lâm, Hương Sơn), kẻ chủ mưu hủy hoại 31.276 m2 rừng (tháng 6/2018).

Để đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự, Công an huyện Hương Sơn đã xác lập các chuyên án, vụ án lớn. Trong đó phải kể đến vụ bắt giữ “siêu trộm” Phạm Khánh Duy (SN 1993, trú tại thôn 4, xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn) - kẻ đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp xe máy (tổng trị giá tài sản khoảng 150 triệu đồng) ở trên địa bàn huyện Hương Sơn và vùng phụ cận.

Với phương thức, thủ đoạn là bắt xe buýt đi dọc tuyến quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn Hương Sơn, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh... Khi phát hiện người dân để xe máy sơ hở nơi công cộng, khu vui chơi giải trí, chợ, bệnh viện, những gia đình có tổ chức đám cưới, đối tượng Duy nhanh chóng tiếp cận rồi dùng vam phá khóa, bẻ khóa lấy trộm xe và nhanh chóng tẩu thoát. Việc tóm cổ được “siêu trộm” này được người dân dọc tuyến quốc lộ 8A hết sức hoan nghênh.

Tiếp đó, sau một thời gian theo dõi, đêm 6/6/2018, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Đức (SN 1981, trú tại khối 15, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn).

Nhiều loại “hàng nóng” được phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Đức (SN 1981) ở thị trấn Phố Châu, khi Công an Hương Sơn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với y vào đêm 6/6/2018

Ngoài việc thu giữ 1 hộp bằng kim loại có đựng chất nén màu trắng (hêrôin), cơ quan chức năng còn thu giữ được một hàng loạt "hàng nóng" gồm: 2 quả lựu đạn, 2 bịch thuốc nổ, 4 chiếc rìu, 2 chiếc kiếm, 2 chiếc đao, 5 dao nhọn, 1 súng cao su… Việc thu giữ số lượng lớn “hàng nóng” nói trên được người dân hết sức hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, bởi đối tượng Đức là một con nghiện “khét tiếng”, thuộc thành phần bất hảo trên địa bàn.

Trong số 22 vụ/35 đối tượng phạm pháp hình sự đã được điều tra, làm rõ có 1 vụ/1 đối tượng giết người; 1 vụ/18 đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; 3 vụ/4 đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản; 7 vụ/12 đối tượng cố ý gây thương tích. “Điều quan trọng nữa là, thông qua việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, chúng tôi đã thu hồi tài sản trị giá trên 314 triệu đồng để trả lại cho người dân” - Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn chia sẻ.

Được biết, từ đầu năm lại nay, Công an huyện Hương Sơn còn phát hiện, bắt giữ 10 vụ, 43 đối tượng đánh bạc, thu giữ 116,61 triệu đồng; bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã; triệu tập gọi hỏi, răn đe, giáo dục 126 lượt đối tượng hình sự.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 18 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, thu giữ 14 bánh hêrôin, 3,3464 gam hêrôin, 8.062 viên ma túy tổng hợp, 16 kg ma túy đá, 39,9 kg quả cây thuốc phiện tươi, 1 khẩu súng K59 và một số tang vật có liên quan...

Mai Hoàng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/dau-tranh-lam-ro-nhieu-vu-viec-tren-dia-ban-nong/157696.htm