Đấu tranh mạnh với tội phạm cướp giật

Theo thống kê của CA tỉnh Ninh Bình, chỉ khoảng 3 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 20 vụ cướp giật tài sản. Tình trạng này gây nhiều hoang mang cho người dân địa phương.

Thủ trưởng cơ quan CSĐT CA tỉnh Ninh Bình vừa ra văn bản chỉ đạo lực lượng CA tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với tội phạm cướp giật tài sản. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ, CA các huyện, TP phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản và các biện pháp phòng ngừa để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự bảo vệ trong các tầng lớp nhân dân. Các Phòng nghiệp vụ và CA các huyện, TP tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng, băng, nhóm có biểu hiện hoạt động cướp giật tài sản để áp dụng các biện pháp đấu tranh. Lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 phối hợp tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi dễ có điều kiện xảy ra tội phạm cướp giật tài sản.

Nhờ triểu khai đồng bộ, hiệu quả với tinh thần quyết tâm cao, CA tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp điều tra, triệt phá, bắt giữ các đối tượng và ổ nhóm cướp giật tài sản. Cụ thể, CATP Ninh Bình đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Quốc Thái, SN 1988 ở khu 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn và Đỗ Hải Lý, SN 1989 ở phố Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tiếp đến, CA huyện Nho Quan phối hợp với CA xã Phú Long, huyện Nho Quan cũng vừa bắt Mai Văn Hưng, SN 1994 ở thôn Đồng Phú, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tại CQCA, Hưng khai nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp giật chiếc điện thoại Vivo, trị giá 4,6 triệu đồng của chị Đinh Thị Nhung, SN 1980 ở thôn Hội Tiến 1, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, khi chị Nhung vừa điều khiển xe máy trên đường thôn 3, xã Phú Long vừa nghe điện thoại.

 Đối tượng cướp giật tài sản Mai Văn Hưng. Ảnh: N.B

Đối tượng cướp giật tài sản Mai Văn Hưng. Ảnh: N.B

Để phòng ngừa hoạt động của loại tội phạm này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT- CA tỉnh Ninh Bình cũng khuyến cáo mỗi người, mỗi nhà cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, tự bảo vệ tài sản của mình. Mỗi công dân, nhất là chị em phụ nữ khi đi ra đường không nên đeo, treo túi xách bên người hoặc để trên giỏ xe; không đeo trang sức quý khi điều khiển mô tô, xe máy; không cầm hoặc nghe ĐTDĐ khi điều khiển phương tiện để tránh bị kẻ xấu phạm tội, vừa mất tài sản, vừa nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Khi không may trở thành nạn nhân hoặc biết thông tin về vụ cướp tài sản xảy ra, cần báo ngay cho CQCA để điều tra, xử lý kịp thời.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dau-tranh-manh-voi-toi-pham-cuop-giat-158162.html