Đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm gây rối trật tự công cộng

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ gây rối trật tự công cộng (TTCC). Đối tượng đa phần là những thanh, thiếu niên tuổi đời còn trẻ, nhưng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng mang theo hung khí, tụ tập gây rối, đánh nhau làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự (ANTT). Trước tình hình trên, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ gây rối trật tự công cộng (TTCC). Đối tượng đa phần là những thanh, thiếu niên tuổi đời còn trẻ, nhưng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng mang theo hung khí, tụ tập gây rối, đánh nhau làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự (ANTT). Trước tình hình trên, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Ngày 4/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thành phố Phủ Lý ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về hành vi “Gây rối TTCC” (xảy ra ngày 20/6/2023 tại Tổ 8, Phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý). Do mâu thuẫn cá nhân, tối 20/6/2023, nhóm 15 đối tượng do Phạm Vũ Đức Đạt (sinh năm 2007, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục) cầm đầu đã sử dụng 6 xe máy mang theo hung khí (vỏ chai bia Hà Nội), không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi để đi tìm nhóm thanh niên trên địa bàn thành phố Phủ Lý với mục đích đánh nhau. Khi di chuyển trên Đường Lê Công Thanh (khu vực cầu Châu Giang, Phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý) nhóm đối tượng đã ném vỏ chai bia đe dọa người đi trên cầu và đập vỏ chai bia vào đầu anh Đ.X.C (trú tại phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường khiến anh Đ.X.C bị ngã xuống đường gây thương tích. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thành phố Phủ Lý đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Gây rối TTCC”.

Công an thành phố Phủ Lý bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất TTCC. Ảnh: Quang Huy

Trước đó, ngày 21/3/2023, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Phủ Lý cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối TTCC”, xảy ra tại thôn Triệu Xá, xã Liêm Tuyền (thành phố Phủ Lý) đối với 34 đối tượng có liên quan đến hành vi gây rối TTCC. Theo đó, hai nhóm đối tượng thanh, thiếu niên do Trần Tuấn Kiệt (sinh năm 2005, trú tại Phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý) và Nguyễn Hoàng Khôi (sinh năm 2005, trú tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý) cầm đầu đã chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi hẹn tập trung tại thôn Triệu Xá, xã Liêm Tuyền (điểm gầm cầu vượt Liêm Tuyền) để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm đối tượng đã mang theo nhiều hung khí (dao mèo, dao phóng lợn, tuýp sắt, vỏ chai bia thủy tinh…) đến đánh nhau, khiến một số đối tượng bị thương tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Phủ Lý đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Không chỉ ở địa bàn thành phố Phủ Lý, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm đi xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối TTCC cũng đã xảy ra tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Mới đây nhất, ngày 3/7/2023, Công an huyện Kim Bảng vừa bắt giữ nhóm 13 thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên địa bàn. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kim Bảng đã phát hiện khoảng 15 thanh, thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 21 trên địa bàn huyện Kim Bảng và Thành phố Hà Nội tụ tập, mang theo dao phóng lợn đi xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với một số đơn vị liên quan tiến hành ngăn chặn, bắt giữ 13 đối tượng, thu 5 xe mô tô, 1 dao phóng lợn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kim Bảng điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an huyện Kim Bảng bắt giữ nhóm đối tượng thanh thiếu niên đi xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, các đơn vị chức năng đã tiếp nhận, xử lý 4 vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm đông, sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối TTCC và hủy hoại tài sản; đã khởi tố 4 vụ, hơn 50 đối tượng liên quan. Các đối tượng không chỉ là người thường trú trên địa bàn tỉnh mà còn ở một số địa phương lân cận và đa số đều ở độ tuổi 15-18. Theo phân tích của cơ quan chức năng, phần lớn nguyên nhân dẫn đến các vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn đều xuất phát từ những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Khi cảm thấy không hài lòng, một số thanh, thiếu niên manh động, rủ rê, lôi kéo bạn bè cùng trang lứa chuẩn bị nhiều hung khí đi tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn. Địa điểm xảy ra tội phạm là những nơi công cộng, như: đường giao thông, khu công nghiệp, địa điểm kinh doanh, dịch vụ công cộng. Hành vi phạm tội của các đối tượng mang tính côn đồ, manh động, liều lĩnh, khiến quần chúng nhân dân hoang mang, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nguyên nhân dẫn đến tội phạm gây rối TTCC thời gian qua có chiều hướng gia tăng là do phần lớn đối tượng thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, bỏ học sớm, không có việc làm, tụ tập đua đòi với thói hư, tật xấu. Một số trường hợp do bố mẹ nuông chiều, giáo dục không phù hợp, dẫn đến ăn chơi, lêu lổng, thiếu hiểu biết, bị bạn bè lôi kéo, hoặc bị đối tượng có tiền án, tiền sự, nhân thân xấu, lợi dụng tính hiếu thắng, thích thể hiện bản thân rủ rê bạn bè tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (VPPL). Cùng với đó, tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm gây rối TTCC trong một bộ phận quần chúng nhân dân còn chưa quyết liệt, thậm chí có trường hợp còn bao che, nể nang, ngại phiền hà, hoặc sợ bị trả thù. Bên cạnh đó, việc xử lý, trấn áp hành vi gây rối TTCC chưa đủ sức răn đe, nhiều đối tượng ít tuổi đã tham gia tụ tập, thành lập hội, nhóm thực hiện hành vi gây rối nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý hình sự.

Để ngăn chặn hành vi gây rối TTCC trong thanh, thiếu niên, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò nòng cốt, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nhất là chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đánh giá, dự báo, nhận diện rõ diễn biến các loại tội phạm và VPPL có liên quan đến người chưa thành niên. Cùng với đó, tập trung rà soát, thống kê danh sách đối tượng là người chưa thành niên đang trong diện quản lý; các cơ sở sản xuất, kinh doanh có điều kiện tiềm ẩn nguy cơ dễ phát sinh tội phạm; các địa điểm thường xuyên tập trung thanh, thiếu niên; các hội, nhóm trên mạng xã hội có nhiều thành viên là người chưa thành niên tham gia.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện những nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện VPPL. Tăng cường phối hợp với cơ quan tố tụng (viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân) cùng cấp xây dựng một số vụ trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh, bảo đảm mọi vi phạm, tội phạm phải được phát hiện nhanh chóng, kịp thời và đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể các địa phương cần coi trọng và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương trong công tác bảo đảm ANTT.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức phòng ngừa chung của toàn xã hội. Khi phát hiện những đối tượng có dấu hiệu tụ tập bất thường, gây rối TTCC, ảnh hưởng đến ANTT cần nhanh chóng báo cơ quan công an kịp thời vào cuộc ngăn chặn. Về phía người dân, cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng, trước hết mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh cũng cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý con em, gần gũi, chia sẻ, động viên, giáo dục con em mình có lối sống lành mạnh, tránh sa vào tệ nạn xã hội.

Trần Ích

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/an-ninh/dau-tranh-ngan-chan-xu-ly-nghiem-toi-pham-gay-roi-trat-tu-cong-cong-101071.html