'Đầu trộm, đuôi cướp', kẻ nghiện còn phóng hỏa đốt nhà gia chủ

Ngày 24-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Tạ Văn Chiến, SN 1980, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, về 4 tội: 'Giết người', 'Cướp tài sản', 'Trộm cắp tài sản' và 'Hủy hoại tài sản'...

Theo các cơ quan tố tụng, Tạ Văn Chiến là kẻ nghiện ma túy, không nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, anh ta thường đi rình mò những nhà sơ hở hòng trộm cắp.

Sáng 14-10-2016, Chiến phát hiện nhà anh Triệu Thái Hợp không khóa cửa cổng, cửa nhà. Anh ta trèo tường vào trong sân rồi chui qua lỗ thủng, đột nhập vào nhà.

Chiến đã lấy cắp được chiếc máy tính xách tay cùng 1 chiếc điện thoại di động. Sau đó, anh ta bán máy tính để mua ma túy. Chiếc điện thoại, bị cáo cất giữ tại nhà.

Bị cáo nghe tòa tuyên án

Vụ thứ 2, ngày 10-11-2016, Chiến nhắm nhà bà Ngô Thị Lâm, SN 1960, người cùng địa phương với bị cáo.

Khi bà Lâm ôm quần áo đi xuống khu vệ sinh, Chiến lẻn vào nhà. Anh ta nấp dưới gầm giường của gia chủ. Quay trở lại, bà Lâm phát hiện có trộm nên đã hô hoán. Sau đó, hai người xảy ra giằng co.

Đến khu vực bếp, bà Lâm vớ được chiếc chày gỗ đã dùng đánh trộm. Chiến giật lại, đập liên tiếp vào đầu bà Lâm làm nạn nhân tử vong. Trước khi dời đi, Chiến lục lọi lấy đi 430 nghìn đồng,3 nhẫn vàng.

Anh ta còn gom quần áo, vật dụng xung quanh chất lên thi thể nạn nhân rồi phóng hỏa phi tang. "Bà hỏa" đã thiêu rụi nhiều tài sản của bà Lâm.

Chiến bỏ trốn và ngày 24-3-2017 thì bị bắt giữ. HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù tội "Cướp tài sản", 15 tháng tù tội "Trộm cắp tài sản" và 2 năm tù tội "Hủy hoại tài sản"; tổng hợp hình phạt chung cho cả 4 tội danh là tử hình.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dau-trom-duoi-cuop-ke-nghien-con-phong-hoa-dot-nha-gia-chu-114421.html