Đầu tư công giải ngân ấn tượng tại hàng loạt địa phương

Theo tìm hiểu của Lao Động, dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về chi tiết tiến độ đầu tư công của các bộ ngành và địa phương ghi nhận tốc độ giải ngân ấn tượng...

Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Hà Nội) đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: Hải Nguyễn

Những con số biết nói

Số liệu được ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) - công bố ngày 1.6 tại nghị trường Quốc hội cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2023, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 22,22%. Dù tỉ lệ chung chỉ tương ứng với cùng kỳ năm 2022 (22,37%), nhưng theo ông Dũng, giá trị giải ngân tuyệt đối cao hơn 35,5% (41.000 tỉ đồng) so với năm ngoái.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi theo người đứng đầu Bộ KHĐT, có nhiều đặc thù về vốn đầu tư công trong năm 2023 như quy mô vốn đầu tư công lớn hơn các năm (710.000 tỉ đồng, cao hơn khoảng 23%, tương ứng 130.000 tỉ đồng) hay các yếu tố phát sinh về giá, nguyên nhiên vật liệu đầu vào trực tiếp ảnh hưởng đến xây dựng... Số liệu đến ngày 2.6 trên Cổng thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư Quốc gia còn cho thấy hàng loạt bộ ngành, địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn nhiều tỉ lệ chung. Có thể kể đến các địa phương như Quảng Ngãi (29,63%), Nam Định (23,65%), Bình Thuận (23,62%), Vĩnh Phúc (29,31%), Bộ GTVT (29,41%) và cao nhất là Bến Tre (36,29%).

Tin tưởng vào mục tiêu giải ngân trên 90%

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tinh thần chung là Thủ tướng Chính phủ vẫn rất quyết tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch năm nay.

Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh có hàng loạt tồn tại, hạn chế. Tuy nhiên, đang có nhiều tin tưởng vào khả năng tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao trong năm 2023.

Một minh chứng là tỉ lệ giải ngân của năm 2022 đạt 91,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp tỉ lệ giải ngân của cả nước đạt hơn 90%. Với các địa phương, quá trình triển khai và kết quả giải ngân tại các địa bàn có tỉ lệ giải ngân cao sẽ là kinh nghiệm quý giá để các bộ, ngành và địa phương khác tham khảo.

Như tại Bến Tre, số liệu mới nhất dẫn nguồn Sở KHĐT tỉnh này cho thấy tỉ lệ giải ngân trong 5 tháng 2023 thậm chí còn đạt tới 40,14% kế hoạch vốn năm 2023, tăng mạnh 5,55% so với cùng kỳ và đưa địa phương này lên top đầu về tốc độ giải ngân.

Để làm được điều này, UBND tỉnh Bến Tre cho hay địa phương sớm hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 kịp thời, đúng quy định. Qua đó, tạo điều kiện cho chủ đầu tư, địa phương chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Ngay trong 3 tháng đầu năm 2023, Bến Tre sớm đạt tỉ lệ giải ngân trên 30%, xếp thứ hai cả nước cũng nhờ việc phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn sớm để các đơn vị triển khai. Để duy trì tốc độ giải ngân, Bến Tre sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm; trong đó, ưu tiên nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án trọng điểm.

Sẽ điều chuyển cán bộ có tâm lí né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong tháng 6.2023 và thời gian tới đây, các giải pháp quan trọng là cần đẩy nhanh tiến độ công việc liên quan đến kiểm đếm, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời kịp rà soát, điều chuyển vốn dự án triển khai chậm sang dự án triển khai nhanh; điều chuyển cán bộ có tâm lí né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Theo Cẩm Hà/Báo Lao động

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dau-tu-cong-giai-ngan-an-tuong-tai-hang-loat-dia-phuong.html