Đầu tư gần 850 tỷ đồng xây dựng đê, kè chống sạt lở bờ biển ở Cà Mau

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một đoạn thuộc Dự án xây dựng đê biển Tây và kè phòng, chống sạt lở bờ biển.

Ngày 2/11, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp.

Dự án nhằm kiểm soát triều cường, phòng chống xói lở bờ biển tạo điều kiện khôi phục đai rừng phòng hộ, giảm nhẹ thiên tai, ổn định sinh kế, nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư ở Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2027. Địa điểm thực hiện dự án tại huyện Phú Tân và huyện Trần Văn Thời.

Tổng vốn thực hiện dự án (sau điều chỉnh) 31,93 triệu EUR (tương đương khoảng 849,275 tỷ đồng).

Dự án nhằm kiểm soát triều cường, phòng chống xói lở bờ biển tạo điều kiện khôi phục đai rừng phòng hộ, giảm nhẹ thiên tai, ổn định sinh kế, nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư, góp phần phát triển bền vững khu vực ven biển Tây tỉnh Cà Mau trong điều kiện biến đổi khí hậu dựa trên việc phát huy lợi thế tổng hợp của Đồng bằng sông Cửu Long.

"Mục tiêu cụ thể là chống xói lở, gây bồi tạo bãi nhằm bảo vệ và hướng đến phát triển mới 2.000ha rừng phòng hộ ven biển Tây từ cửa sông Ông Đốc đến cửa Bảy Háp, góp phần bảo đảm an toàn cho đê biển và 15.000ha đất thuộc huyện Phú Tân dưới tác động của sóng, gió bão (cấp 9) và nước biển dâng.

Đồng thời, khép kín tuyến đê biển Tây tỉnh Cà Mau và tuyến đường giao thông bộ ven biển nối liền thị trấn Cái Đôi Vàm đến kênh Năm, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ trong vùng", Nghị quyết nêu rõ.

Cũng theo Nghị quyết, dự án còn hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ở 5 xã ven biển huyện Phú Tân, nhằm đa dạng hóa các hoạt động sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng; giảm sự phụ thuộc vào hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ; góp phần bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, hướng đến nghề khai thác thủy sản ven bờ bền vững.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ca-mau-dau-tu-gan-850-ty-dong-xay-dung-de-bien-tay-192231101113350573.htm