Đầu tư hàng trăm tỷ đồng kéo điện lưới quốc gia về các buôn làng

Thời gian qua, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển lưới điện tại các khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn tỉnh . Việc làm này đã góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống, đồng thời hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia về các buôn làng xa xôi.

Giai đoạn 1 của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông (2014-2020) có tổng mức đầu tư 192,7 tỷ đồng, hoàn thành cấp điện cho 5.804 hộ dân.

Điện đã về làng Dao

Trưởng thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, Đắk Nông Hoàng Văn Thoại cho biết, làng Dao có 60 hộ, với hơn 300 khẩu, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Hơn 10 năm trước, những hộ dân này chủ yếu người Dao từ các tỉnh phía Bắc vào đây lập nghiệp, cũng là chừng ấy năm họ sống cảnh đèn dầu, nguồn điện tự chế... “Không có điện, dân chủ yếu sử dụng đèn dầu, bếp củi để thắp sáng căn nhà mỗi đêm về. Chính điều này ngoài việc làm ảnh hưởng đến học hành của học sinh, còn là cản trở lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Bà con ai cũng ước mơ có điện lưới sẽ kéo về tận từng nhà”, ông Thoại cho hay.

PC Đắk Nông đảm bảo cấp điện cho người dân vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh

Năm 2021, PC Đắk Nông đã biến ước mơ của bà con thành hiện thực, khi đầu tư hệ thống đường dây hạ thế về làng Dao. Lãnh đạo PC Đắk Nông cho hay, công trình cấp điện cho làng Dao với tổng chiều dài 5 km đường dây trung thế, 4 km đường dây hạ thế, 2 trạm biến áp với công suất 50 kVA/trạm hoàn thành, đóng điện đưa điện lưới quốc gia đi vào sử dụng.

“Điện về không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn từng bước giúp người dân biết áp dụng máy móc vào sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Thực hiện chủ trương của Chính phủ việc đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, vị lãnh đạo này cho hay.

Anh Phạm Trọng Huy (trú tại làng Dao) phấn khởi chia sẻ, năm 2007, gia đình anh cùng mấy chục hộ dân khác từ tỉnh Lạng Sơn vào Đắk Nông làm kinh tế mới, lập nên làng Dao này. Không có điện bà con thiếu thốn đủ bề. Nay, làng chúng tôi đã được đầu tư đường điện, bà con sẽ thuận tiện trong chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Có điện đời sống toàn dân sẽ thay đổi theo hướng tích cực”, anh Huy tâm sự.

Công nhân PC Đắk Nông lắp đặt điện cho bà con người dân làng Dao

Ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc Điện lực Đăk Mil cho biết, trong quá trình triển khai dự án thi công và lắp đặt thiết bị điện tại làng Dao cũng gặp nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, ngành điện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ khó khăn, sớm đưa điện lưới phục vụ bà con. “Nhìn thấy sự phấn khởi của bà con làng Dao từ khi có điện, chúng tôi tin rằng, từ đây đời sống của bà con sẽ ngày càng no ấm hơn”, ông Huy nói.

Nhiều dự án điện về với vùng nghèo khó

Lãnh đạo PC Đắk Nông cho biết, từ 2014-2020, mặc dù nguồn vốn nhà nước bố trí có hạn, nhưng công ty đã nỗ lực phối hợp địa phương, từng bước đầu tư đưa điện lưới quốc gia về các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa. Đơn cử, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2014-2020); tổng vốn đầu tư 711,04 tỷ đồng, cấp điện cho 14.525 hộ; trong đó giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư 192,7 tỷ đồng, hoàn thành cấp điện cho 5.804 hộ.

Những hộ dân được cấp điện lưới quốc gia trong giai đoạn này đa số là khu vực các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh. PC Đắk Nông đã hoàn thành đưa điện quốc gia về hai thôn buôn vùng sâu vùng xa là thôn 5, thôn 6 xã Đắk R’Măng, huyện Đắk GLong cấp điện cho gần 700 hộ dân.

Điện chiếu sáng kéo về tận từng địa bàn khó khăn ở Đắk Nông

Năm 2017-2018, PC Đắk Nông tiếp tục phối hợp cùng địa phương thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1), Các hạng mục của Dự án được tập trung triển khai, sau khi dự án hoàn thành có thêm hơn 4.500 hộ dân được cấp điện. Việc hoàn thành các dự án cấp điện cho các hộ dân vùng sâu vùng xa đã phần nào nói lên sự cố gắng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền trung và PC Đắk Nông.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc PC Đắk Nông cho biết, đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. “Với sứ mệnh thắp sáng niềm tin cho nhân dân, công ty đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận hành hệ thống lưới điện, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống, sản xuất của nhân dân. Cán bộ, công nhân viên công ty đã tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Từ đó, góp phần cùng địa phương hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới”, ông Ánh nói.

Thời gian qua được sự quan tâm của ngành điện và địa phương, PC Đắk Nông đã hoàn thành các dự án đưa điện về vùng sâu vùng xa, góp phần xóa đói giảm nghèo an sinh xã hội. Đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có 100% thôn, bon, buôn có điện lưới quốc gia nâng tỷ lệ hộ dân cư sử dụng điện đạt 98%.

P.V

Nguồn Tiền Phong: http://tienphong.vn/dau-tu-hang-tram-ty-dong-keo-dien-luoi-quoc-gia-ve-cac-buon-lang-post1394546.tpo