Đầu tư hơn nữa về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực

Để có thể thu hút thêm nhiều công ty công nghệ lớn đến với Đà Nẵng, thành phố cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Việc này đòi hỏi sự cải thiện liên tục về chất lượng đào tạo trong ngành công nghệ thông tin, hỗ trợ các chính sách ưu đãi cho các công ty công nghệ và đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Ông Đặng Ngọc Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Axon Active Vietnam - Chi nhánh Đà Nẵng: Đầu tư hơn nữa về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực

Là người sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, tôi cảm thấy tự hào khi Đà Nẵng được biết đến như là một thành phố đáng sống. Theo tôi, một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là Đà Nẵng có được cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời với sự kết hợp hài hòa giữa sông, núi, biển đã mang lại cho người dân và du khách một khung cảnh hữu tình, không khí trong lành và khí hậu ôn hòa.

Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, Đà Nẵng còn có cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại với các tuyến đường thông thoáng, các cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Hàn với tên gọi đầy thân thương là “thành phố của những cây cầu” cùng với ý thức tham gia giao thông cao của người dân nơi đây.

Bên cạnh đó, chính sự thân thiện và mến khách của người dân Đà Nẵng cũng là một trong những yếu tố quan trọng để thành phố luôn được chọn là điểm đến của du khách trong nước và quốc tế.

Những yếu tố này không hề thay đổi sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để giúp Đà Nẵng phục hồi và tiếp tục thu hút du khách và các nhà đầu tư đến tham quan, làm việc và sinh sống ở đây.

Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng Đà Nẵng cũng phải đối diện không ít thách thức trong việc thu hút đầu tư vào cách ngành công nghiệp nhất định. Ví dụ, sự hạn chế về cơ sở hạ tầng logistics như kho, bãi, ảnh hưởng đến các ngành sản xuất và thương mại điện tử.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, Đà Nẵng đang thiếu hụt về lực lượng lao động có trình độ, làm kìm hãm sự phát triển của nhiều công ty công nghệ có trụ sở ở đây. Ngành du lịch mặc dù có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tuy nhiên thành phố cần nhiều khách sạn và nhà hàng có chất lượng cao hơn và các tiện ích đi kèm để thu hút và giữ chân khách du lịch.

Ngoài ra, sự thiếu hụt về nguồn lao động có chuyên môn và được đào tạo bài bản trong ngành du lịch cũng là một rào cản lớn ảnh hướng đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin (IT) ở Đà Nẵng đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, với nhiều công ty khởi nghiệp và những công ty công nghệ lớn đến mở văn phòng tại đây. Với dân số trẻ và có nền tảng giáo dục tốt, vị trí địa lý thuận lợi cũng như sự hỗ trợ từ chính quyền, Đà Nẵng đang có tiềm năng lớn để trở thành một IT Hub (điểm trung tâm kết nối công nghệ thông tin) mới ở Việt Nam.

Để có thể thu hút thêm nhiều công ty công nghệ lớn đến với Đà Nẵng, thành phố cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Việc này đòi hỏi sự cải thiện liên tục về chất lượng đào tạo trong ngành công nghệ thông tin, hỗ trợ các chính sách ưu đãi cho các công ty công nghệ và đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, thành phố cần tập trung phát triển các lĩnh vực chuyên sâu như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và phát triển phần mềm. Việc này sẽ thu hút nhiều hơn nữa các công ty công nghệ lớn có nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao với kỹ năng và kiến thức chuyên sâu.

Một trong những yếu tố quan trọng khác để thu hút chuyên gia và các nhà đầu tư đến với thành phố đó là việc tăng cường cải thiện chất lượng cuộc sống nơi đây. Việc này bao gồm việc đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, cải tạo không gian xanh, cải thiện hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Điều này sẽ giúp cho thành phố tiếp tục giữ vững thương hiệu đáng sống và thu hút thêm người tài đến làm việc và sinh sống nơi đây.

Ông Trương Hoàng Nguyên, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Universal Alloy Corporation (UAC) Việt Nam (Khu Công nghệ cao): Tăng cường cải cách hành chính và hỗ trợ thủ tục đầu tư để thu hút nhà đầu tư

Từ khi mới bắt đầu khảo sát dự án cho đến giai đoạn vận hành hiện tại, công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ lãnh đạo thành phố, các, sở, ban, ngành. UAC đã triển khai hoàn thành giai đoạn 1 dự án và đang triển khai hoạt động sản xuất theo đúng chất lượng, tiến độ cam kết. Chúng tôi đã hoàn thiện dây chuyền gia công, giao những sản phẩm mẫu đạt tiêu chuẩn chất lượng đến khách hàng và chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Có thể nói, Đà Nẵng đã và đang trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế do hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, vượt trên những tiêu chí lựa chọn đầu tư của UAC Việt Nam và tập đoàn chủ quản Montana Tech Components AG (Hoa Kỳ) như: Đà Nẵng yêu cầu nghiêm ngặt những tiêu chuẩn về lao động, hệ thống an toàn và môi trường.

Điều này rất quan trọng đối với UAC khi chúng tôi đang hoạt động trong ngành đòi hỏi các yêu cầu cao như ngành hàng không. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã hỗ trợ và cho phép UAC hoàn thành xây dựng giai đoạn đầu của dự án trong 6 tháng. Hệ thống điện, nước, và cống rãnh vận hành đồng bộ, ổn định và liên tục.

Tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho môi trường đầu tư và giúp chúng tôi thu lại vốn đầu tư của mình; cũng như nhanh chóng cung cấp sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi. Đây là những tiền đề để tập đoàn Montana Tech Components AG nghiên cứu thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Các cơ sở giáo dục ở các cấp học của Đà Nẵng rất tốt, trong đó Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, Cao đẳng Giao thông vận tải… đang là đối tác của UAC để cùng mở ra môi trường đào tạo với tầm nhìn và mục đích cung cấp nhân lực chất lượng cao cho UAC Việt Nam và những nhà máy ở Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Ngoài ra, theo tôi, Đà Nẵng là một trong những thành phố tốt nhất để sinh sống với đầy đủ điều kiện cho một gia đình có thể phát triển tốt và sinh sống an toàn. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp thu hút được các chuyên gia và người nước ngoài cần thiết cho việc xây dựng và vận hành cơ sở vật chất.

Phương tiện giao thông, logistics từ Đà Nẵng ra thế giới cũng cho phép các doanh nghiệp dễ dàng vươn đến các đối tác toàn cầu. Chúng tôi có thể vận chuyển sản phẩm và nhập thiết bị vật tư qua cảng biển và sân bay của thành phố Đà Nẵng.

Nếu dự án cảng Liên Chiểu có thể được hoàn thành đúng hoặc sớm hơn tiến độ sẽ hỗ trợ được cho công ty chúng tôi và các công ty xung quanh nhiều hơn.

Trên phương diện là nhà đầu tư, điều chúng tôi mong muốn là việc cải cách hành chính và tiếp tục hỗ trợ thủ tục đầu tư. Không chỉ UAC Việt Nam mà tôi tin rằng các nhà đầu từ đều có chung mong muốn đó. Chúng tôi hi vọng lãnh đạo thành phố cũng như các cơ quan ban ngành, các cấp quản lý sẽ duy trì tốt các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã triển khai.

Đồng thời, mở rộng kênh trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Đà Nẵng sẽ duy trì được “thương hiệu” thành phố đáng sống và là nơi tin cậy để đầu tư.

THU HÀ - MAI QUẾ ghi

Báo Đà Nẵng hân hạnh đón nhận ý kiến, đề xuất, hiến kế của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân trong và ngoài nước qua hộp thư điện tử: tsbaodanang@gmail.com

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202304/dien-dan-da-nang-lam-gi-de-tro-thanh-noi-dang-den-va-dang-song-dau-tu-hon-nua-ve-co-so-ha-tang-va-nguon-nhan-luc-3943078/