Đầu tư năng lượng tái tạo toàn cầu năm 2019 có gì mới?

Đầu tư xây dựng các công trình năng lượng tái tạo tăng nhẹ trong năm 2019. Mặc dù thị trường lớn nhất toàn cầu, Trung Quốc, bị thu hẹp, nhưng mức đầu tư ở Hoa Kỳ cao kỷ lục và tăng vọt về năng lượng gió ngoài khơi, theo một nghiên cứu được công bố ngày 16/1.

Đầu tư toàn cầu vào điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt hoặc thậm chí là nhiên liệu sinh học, đạt 282,2 tỷ USD trong năm 2019, tăng 1% so với năm 2018, theo báo cáo của Bloomberg New Energy Finance ( BNEF).

Trung Quốc chứng kiến mức đầu tư cho tăng lượng tái tạo giảm 8% (còn 83,4 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ năm 2013. Đặc biệt đầu tư cho năng lượng mặt trời giảm 33% xuống còn 25,7 tỷ USD (chưa bằng một phần ba mức đầu tư của năm 2017). Năng lượng gió ở Trung Quốc nhận được mức đầu tư tăng 10% (55 tỷ USD).

Trong năm 2019, Hoa Kỳ, thị trường lớn thứ 2 trên thế giới, đã đầu tư 55,5 tỷ vào năng lượng tái tạo, tương đương + 28% so với năm 2018, đặc biệt là năng lượng gió trên bờ.

Nhìn chung, trong năm 2019, đầu tư cho điện gió vượt xa năng lượng mặt trời, lần lượt ở mức 138,2 tỷ USD (+ 6%) và 131,1 (-3%).

2019 là năm kỷ lục của năng lượng gió ngoài khơi, với việc hoàn thành các dự án ngoài khơi ở Trung Quốc, Đài Loan, Anh, Hà Lan và Pháp (Saint- Nazaire).

"Năm 2019, các nhà phát triển điện gió ngoài khơi của Trung Quốc đã khánh thành 15 dự án trước kỳ hạn", Tom Harries, thuộc Bloomberg New Energy Finance cho biết và hy vọng mức đầu tư toàn cầu cho năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục trong năm tới ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Nhìn chung, châu Âu đã đầu tư 54,3 tỷ USD vào năng lượng tái tạo trong năm 2019 (-7%), trong đó Tây Ban Nha dẫn đầu với 8,4 tỷ USD, + 25%.

Ngoài ra, đầu tư vào lĩnh vực thu hồi chất thải và sinh khối tăng 9% (9,7 tỷ USD). Một tỷ USD cũng đã được đầu tư cho năng lượng địa nhiệt (-56%), 500 triệu cho nhiên liệu sinh học (-43%) và 1,7 tỷ USD cho các đập thủy điện dưới 50 MW (-3%).

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/dau-tu-nang-luong-tai-tao-toan-cau-nam-2019-co-gi-moi-561688.html