Đầu tư trang trại nuôi gia cầm hiện đại

Đầu tư trang trại nuôi gia cầm hiện đại, mô hình nuôi gà đẻ trứng của gia đình chị Trần Thị Yến, bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, đã đem lại thu nhập cao, là mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Mô hình nuôi gà của gia đình chị Trần Thị Yến, bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Mô hình nuôi gà của gia đình chị Trần Thị Yến, bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Trước đây, gia đình chị Yến chủ yếu nuôi lợn thương phẩm, quy mô 100 con lợn thịt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, gia đình đã dừng việc nuôi lợn chuyển sang nuôi gà. Vợ chồng chị Yến đã đi tham quan, học tập một số mô hình nuôi gà chuyên nghiệp. Cuối năm 2021, cải tạo hệ thống chuồng nuôi lợn có sẵn để nuôi 1.000 con gà. Với 400m2 đất, gia đình đầu tư xây dựng trang trại khép kín, lắp đặt chuồng lồng, hệ thống quạt gió, điện, giàn làm mát, máng ăn, nước uống, mái chống nóng và xây dựng tường bao quanh, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Gia đình chị Yến đã nhập giống gà từ những đơn vị chuyên cung cấp giống gà siêu trứng chất lượng và uy tín. Ngoài ra, còn được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ 1.420 con gà giống ban đầu để phát triển mô hình. Hiện nay, trang trại duy trì nuôi 4.500 con gà đẻ trứng, lượng thức ăn mỗi tháng cho đàn gà gần 15 tấn cám. Trong quá trình nuôi, sử dụng thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng cho đàn gà phát triển.

Chị Yến chia sẻ thêm: Với 4.500 con gà đẻ trứng, bình quân mỗi tháng đàn gà đẻ 120.000 quả trứng, giá bán trung bình 2.000 đồng/quả, trừ chi phí, lãi khoảng 40 triệu đồng. Gia đình tôi đã liên kết với các cửa hàng tạp hóa, các nhà hàng, các trường học bán trú và nội trú trên địa bàn huyện Sông Mã, Sốp Cộp để cung cấp. Nhiều thời điểm lượng trứng không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cùng với nuôi gà, gia đình còn nuôi 300 con vịt đẻ trứng. Ngoài ra, tận dụng chất thải chăn nuôi để ủ men vi sinh làm phân bón cho 1ha đất để trồng các loại rau sạch cung cấp cho thị trường, trừ chi phí, thu nhập từ bán rau đạt khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Dự định trong thời gian tới gia đình chị Yến tiếp tục phát triển tăng số lượng đàn gà, vịt đẻ trứng, đảm bảo các điều kiện để đàn gia cầm phát triển ổn định; xây dựng hệ thống nhà lưới cho diện tích rau màu; từng bước xây dựng các sản phẩm trở thành sản phẩm OCOP cấp huyện.

Dám nghĩ, dám làm, mô hình chăn nuôi gia cầm và trồng rau màu của gia đình chị Trần Thị Yến đã trở thành mô hình điển hình trong phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn.

Bài, ảnh: Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/guong-sang-ban-lang/dau-tu-trang-trai-nuoi-gia-cam-hien-dai-6rYfE1ESg.html