Đầu tư trên 1.182 tỷ đồng

(HNM) - Sáng 15-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã kiểm tra tiến độ triển khai các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm.

Quận Hoàn Kiếm hiện đang triển khai 20 công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (10 công trình TP giao và 10 công trình do quận thực hiện; tổng kinh phí đầu tư trên 1.182 tỷ đồng). Hiện quận đã hoàn thành công trình tu bổ tôn tạo di tích Tượng đài Vua Lê - đình Nam Hương giai đoạn 2 và tu bổ, tôn tạo đền Bạch Mã, đang tích cực triển khai các công trình chỉnh trang, nâng cấp hạ ngầm, tăng cường trật tự đô thị. Về việc cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, quận đã hoàn thành cải tạo hè 47/72 tuyến thuộc khu phố cổ, 17/39 tuyến thuộc khu phố cũ và khu vực hồ Hoàn Kiếm; đang triển khai cải tạo hè 10 tuyến phố trong phạm vi phố cổ và 2 tuyến khu phố cũ. Ngoài các công trình đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã chủ động đưa vào kế hoạch thực hiện 2 công trình phi vật thể là: đề án "Một số nét văn hóa ứng xử của người dân trong khu phố cổ" và đề án "Nghiên cứu và tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm". Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao sự nỗ lực của quận Hoàn Kiếm trong việc bám sát các nội dung, chương trình của TP và tập trung cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực cùng tham gia. Chủ tịch TP nhấn mạnh, Hoàn Kiếm là địa bàn trung tâm, nơi sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng nên quận cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tăng cường phối hợp với các ngành để thực hiện tốt các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Thời gian tới, quận cần chú trọng phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ các công trình; coi trọng công tác chỉnh trang đô thị; xây dựng trật tự, nếp sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và chọn một số tuyến phố chỉ đạo tập trung. Chủ tịch yêu cầu, phải đưa tuyến phố Hai Bà Trưng vào danh sách các phố cấm hàng rong và nghiên cứu thêm tuyến phố đi bộ; đồng thời tất cả các sở, ngành phải coi quận Hoàn Kiếm là địa bàn trọng điểm, bám sát vào các chương trình, kế hoạch của TP và của quận, tích cực phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật, thủ tục… để bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã đi thăm, kiểm tra thực tế tại Tượng đài Vua Lê và đình Nam Hương (phố Hàng Trống) và Trường THCS Nguyễn Du (phố Hàng Quạt). Hiền Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/15/223003/