Đậu xe giữa đường tàu rồi đi uống cà phê, về nhà đi ngủ

Hai chủ phương tiện khai họ đậu xe giữa đường tàu rồi quên nên người thì đi uống cà phê, người thì về nhà đi ngủ...

PLO đưa tin, rạng sáng 9/8,đầu máy xe lửa của Ga Đà Nẵng chạy trên đường ray nội bộ để quay đầu. Khi đến đoạn gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì bị xe ô tô BKS 43A – 307.09 của Đỗ Hoàng Rong Ly (34 tuổi) đậu ngay sát đường ray.

May mắn người điều khiển đầu máy tàu hỏa đã kịp dừng lại, không để xảy ra va chạm. Theo Zing, nhiều người tìm tài xế ô tô trên nhưng bất thành. CSGT phải huy động xe cẩu đến kéo chiếc ôtô về trụ sở công an.

Nữ tài xế đậu xe ngay sát đường ray rồi về nhà... ngủ

Nữ tài xế đậu xe ngay sát đường ray rồi về nhà... ngủ

Sau đó, nữ tài xế điều khiển chiếc xe trên có mặt để nộp phạt, thanh toán chi phí cẩu xe. Người này giải thích, do đậu xe rồi vào nhà ngủ nên không biết việc đầu máy tàu hỏa bị kẹt.

Chiếc xe vi phạm của nữ tài xế được cẩu đi để tàu hỏa tiếp tục lưu thông.

Trưa cùng ngày, một ô tô 7 chỗ khác do nam tài xế 26 tuổi (ngụ huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển cũng đỗ trên đoạn đường sắt này rồi đi uống cà phê. Lúc sau, đầu máy xe lửa chạy đến và không qua được nên gọi Đội CSGT Đường sắt (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) đến xử lý.

Nam tài xế đậu xe sát đường tàu rồi đi... uống cà phê.

Trao đổi với Vietnamnet, Trung tá Nguyễn Bá Cường, Đội trưởng Đội CSGT Đường sắt, các trường hợp đậu xe như trên đã vi phạm điểm b, khoản 3, điều 48, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về việc để vật chướng ngại (cụ thể là ô tô) lên đường sắt làm cản trở giao thông đường sắt. Với vi phạm này, thông thường tài xế sẽ bị xử phạt 4 triệu đồng và không có hình thức phạt bổ sung.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dau-xe-giua-duong-tau-roi-di-uong-ca-phe-ve-nha-di-ngu-a445060.html