Đau xót nữ sinh lớp 11 ở Đồng Nai chết thảm dưới bánh xe tải

Cú va chạm làm em Ngân văng xuống đường liền bị bánh sau bên phải của xe tải cán qua người chết ngay tại chỗ...

Vào khoảng 7h ngày 01/3, tại km 13 trên tuyến QL 20 thuộc địa bàn ấp Đông Kim xã Gia Kiệm huyện Thống Nhất, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và xe ô tô tải làm một học sinh lớp 11 chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, em Nguyễn Hoàng Tuyết Ngân 17 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huệ 2 xã Quang Trung, huyện Thống Nhất học sinh lớp 11C6 thuộc Trường THPT Kiệm Tân huyện Thống Nhất điều khẻn xe máy biển số 60AH – 01982, lưu thông theo hướng Dầu Giây – Đà Lạt, khi đến đoạn đường trên bất ngờ va chạm với xe ô tô biển số 62C – 02671. Xe ô tô do tài xế Trương Thanh Vân 52 tuổi ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang điều khiển, lưu thông cùng chiều với xe máy từ phía sau.

Cú va chạm làm em Ngân văng xuống đường liền bị bánh sau bên phải xe cán qua người chết ngay tại chỗ.

Tai nạn xảy ra vào thời cao điểm lượng người và phượng tiện tham gia giao thông đông, nên đã xẩy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Nhận được tin báo, công an huyện Thống Nhất và lực lượng cảnh sát giao thông trạm 91 thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an tỉnh có mặt kịp thời để điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn.

Do nạn nhân nằm dưới bánh xe nên lực lượng chức năng đã thuê một một chiếc đội lớn đến để đội chiếc xe lên sau đó mới đưa được xác nạn nhân ra ngoài. Vụ tại nạn khiến hàng trăm người dân và người tham gia giao thông hiếu kỳ đứng lại xem gây kẹt cứng một đoạn đường dài, đến khoảng 8h30 cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa.

Theo ông Đinh Công Sơn, giáo viên chủ nhiệm lớp 11C6 trường THPT Kiệm Tân, huyện Thống Nhất (nơi nạn nhân Ngân theo học) cho biết, học sinh Ngân là học sinh khá, ngoan ngoãn, được thầy cô và bạn bè yêu quý.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-dau-xot-nu-sinh-lop-11-o-dong-nai-chet-tham-duoi-banh-xe-tai-a229544.html