Đầu xuân Kỷ Hợi, nghe tác giả sinh năm Quý Hợi kể chuyện viết sách 'Giai Hà Nội lặn lội London'

Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983), tác giả cuốn sách 'Giai Hà Nội lặn lội London' chia sẻ những trải nghiệm đặc biệt của mình trong chuyến du học muộn kéo dài 15 tháng.

Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1983 tại Hà Nội. Sau 8 năm làm biên tập viên và người dẫn chương trình truyền hình, anh xin nghỉ việc và chuyển hướng chọn một con đường chông gai hơn đối với độ tuổi 34, đó là đi du học.

Nhiều người cho rằng, quyết định này là khá muộn nhưng đối với Thanh Tùng những trải nghiệm mới mẻ không dành riêng cho bất cứ ai.

Với nhiều người, 15 tháng là khoảng thời gian ngắn, nhưng với anh bạn sinh năm Quý Hợi thì đó lại là quãng thời gian vô giá, lưu giữ những trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ.

"Giai Hà Nội lặn lội London" chính là cuốn sách ghi lại quãng thời gian du học đáng nhớ này của anh. Những cuộc gặp gỡ, những sự kiện tình nguyện, lần được lên truyền hình Thụy Điển, đi tình nguyện cho sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Anh được anh mô tả tỉ mỉ đầy xúc cảm.

 Tác giả sinh năm Quý Hợi chia sẻ chuyến du học và chuyện viết sách.

Tác giả sinh năm Quý Hợi chia sẻ chuyến du học và chuyện viết sách.

Anh kể rằng, ý tưởng viết sách xuất phát rất tình cờ, bắt nguồn từ blog, mạng xã hội. Nhưng để ra một cuốn sách tập hợp bài viết trên blog, anh vẫn nghĩ chỉ người quen thân mới ủng hộ mình. Tuy nhiên, mọi sự thay đổi sau khi đi du học, bản thân anh nhận ra rằng những câu chuyện mình chia sẻ trên trang cá nhân nhận được sự quan tâm của rất nhiều độc giả trẻ.

"Có những bạn nhắn tin riêng và nói rằng sau khi đọc những dòng chia sẻ tôi viết, họ nhận ra rằng độ tuổi lớn như vậy mà vẫn đi du học được thì những người trẻ như các bạn cảm thấy như được tiếp thêm cảm hứng, động lực để có thể đi bước ra thế giới.

Đây cũng chính là động lực lớn để tôi quyết định tập hợp những chia sẻ của mình thành một cuốn sách để những bạn chưa có điều kiện hay đang có ý định đi du học sẽ có thêm động lực, cảm hứng, để thực hiện ước mơ đi ra thế giới của mình", tác giả "Giai Hà Nội lặn lội London" chia sẻ.

Tại Hội chợ sách xuân Kỷ Hợi 2019, những bạn trẻ có ý định du học, hay đơn giản đã từng đọc sách của anh cũng tìm đến để xin chữ ký và trò chuyện với anh xoay quanh chủ đề "người trẻ và mong muốn bước ra thế giới".

Khi được hỏi "vậy có thể coi cuốn sách của anh như một cẩm nang du học hay không?", tác giả trẻ đã rất khiêm tốn phủ nhận. Đối với anh, việc viết và chia sẻ những cảm xúc của mình chỉ với mong muốn khơi dậy thêm cảm hứng cho các bạn trẻ, để các bạn thấy rằng chuyện du học không chỉ gói gọn trên giảng đường hay cuộc sống nơi đất khách quê người. Xung quanh chuyện du học, còn có nhiều câu chuyện hay ho đáng để nhớ, đáng để ghi chép và đáng để kể lại.

Chia sẻ về quãng thời gian xa nhà dịp Tết, anh kể: "Vào dịp Tết năm ấy, tôi cũng rất nhớ nhà chứ. Nhưng bởi ước mơ đi du học đã ấp ủ rất lâu rồi mà mãi đến năm 34 tuổi mới thực hiện được nên vẫn muốn dành trọn vẹn 1 năm để cống hiến cho nước Anh.

Có một kỷ niệm rất hay là Tết năm ấy tôi được cô ruột gửi 2 chiếc bánh chưng, cùng giò, nem và các đặc sản cổ truyền của Việt Nam. Trong nhà tôi lại có 8 người đến từ 8 quốc gia khác nhau nên khi nhận được món quà đặc biệt tôi bóc luôn chiếc bánh chưng ra để rán cho các bạn cùng ăn.

Tôi còn nhớ mãi họ đều nói rằng chưa bao giờ được hưởng món ăn nào trong ngày lễ Tết mà ngon như món bánh chưng rán của Việt Nam", anh chia sẻ.

Theo tác giả "Giai Hà Nội lặn lội London", du học đem đến cho bạn trải nghiệm độc nhất vô nhị mà chỉ khi đi bạn mới có thể khám phá được.

Điều nhỏ bé này thôi cũng khiến cho Thanh Tùng cảm thấy rất tự hào. Anh cho rằng, mỗi sinh viên đi du học đều là một đại sứ du lịch, quảng bá hình ảnh của Việt Nam cho thế giới.

"Chúng ta không bao giờ là quá già để thôi trải nghiệm, dù là ở lứa tuổi nào cũng sẽ đều đem đến cho các bạn những cảm xúc rất đặc biệt. Hãy luôn sống như hôm nay là ngày cuối cùng mà mình được sống, và đừng bao giờ nói không với những trải nghiệm đầu tiên trong đời", anh nói.

Một khoảnh khắc đẹp được Thanh Tùng chia sẻ trong cuốn sách của mình.

Chia sẻ về dự định trong năm Kỷ Hợi 2019, chàng trai sinh năm Quý Hợi cho biết, anh mong muốn thực hiện được một dự án làm xà phòng từ thiên nhiên để góp phần giảm thiểu tối đa việc sử dụng chai nhựa vứt ra môi trường, cùng chung tay bảo vệ sự trong sạch của trái đất.

Được biết, tác giả sinh năm 1983 này hiện đang là giáo viên tiếng Anh. Bên cạnh công việc này, anh cũng tham gia dịch thuật nhiều cuốn sách từ tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh.

Anh Thư

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dau-xuan-ky-hoi-nghe-tac-gia-sinh-nam-quy-hoi-ke-chuyen-viet-sach-giai-ha-noi-lan-loi-london-d456466.html