David Beckham được dựng tượng ở Mỹ

Sự vĩ đại của David Beckham sắp chạm tầm cao mới sau khi anh trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử được dựng tượng ở Mỹ. Bức tượng sẽ khai trương vào ngày 2/3 tới.

Bên ngoài sân vận động Dignity Health Sports Park (California, Mỹ) sắp xuất hiện tác phẩm nghệ thuật chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ: Bức tượng của một cầu thủ bóng đá. Và nhân vật nhận được sự tôn vinh này chính là David Beckham.

Theo khẳng định của đại diện CLB LA Galaxy, bức tượng Becks đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được khai trương vào hôm 2/3 tới - ngày Galaxy chơi trận đầu tiên của mùa bóng mới gặp Chicago Fire. Hiện tại, ban lãnh đạo LA Galaxy vẫn chưa cung cấp cho báo chí thông tin chi tiết về hình dáng của bức tượng một cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Đây là khoảnh khắc đánh dấu cho sự xuất hiện của một huyền thoại bóng đá trên đất Mỹ.

Đây là khoảnh khắc đánh dấu cho sự xuất hiện của một huyền thoại bóng đá trên đất Mỹ.

David Beckham gắn bó với đội bóng của Mỹ từ năm 2007 đến năm 2012, sau khi kết thúc mối lương duyên với Real Madrid. Trong màu áo Galaxy, Becks thi đấu 124 trận, ghi được 20 bàn và có 42 đường kiến tạo thành bàn. Ngoài những đóng góp này, Becks còn bỏ túi 35 chiếc thẻ vàng và 1 lần dính thẻ đỏ.

Becks không phải ngôi sao lớn đầu tiên của bóng đá thế giới sang Mỹ chơi bóng, nhưng không hề phô trương khi khẳng định, tiền vệ điển trai này đã “khai sáng” văn hóa bóng đá ở quốc gia vốn không ưa chuộng môn thể thao này. Ở Mỹ, bóng bầu dục, bóng rổ mới là những môn thể thao được yêu thích hàng đầu. Vào năm Becks sang Mỹ, LA Galaxy treo hình ảnh của anh khắp nơi. Tuy nhiên, rất nhiều người Mỹ còn lầm tưởng rằng Becks là một diễn viên điện ảnh.

Nhờ hiệu ứng của Becks, số lượng CĐV kéo tới sân xem các trận đấu của LA Galaxy đã tăng khá mạnh. Theo thống kê của Opta, vào giai đoạn 2001 - 2006, lượng khán giả dự khán các trận bóng đá của Galaxy chỉ dao động từ 14.000 người đến 19.000 người. Tuy nhiên, ngay mùa đầu tiên của Becks, số khán giả tới sân đã chạm mốc 26.009 người và liên tục duy trì ở ngưỡng trên 22.000 người những năm sau đó.

Người Mỹ vốn không thích bóng đá, nhưng nhờ Becks mà xuất hiện văn hóa thần tượng các cầu thủ bóng đá.

Tuy nhiên, những năm tháng của Becks tại LA Galaxy cũng không hoàn hảo 100%. Năm 2009, anh từng bị CĐV Galaxy miệt thị, chỉ trích rất dữ dội vì đồng ý gia nhập Milan, bỏ một phần lớn mùa bóng cùng Galaxy năm đó. Tuy nhiên, cơn giận rồi cũng nguôi đi. Ngày Becks rời Galaxy, đội bóng đã tặng anh một màn chia tay xúc động.

Hiện tại, Becks vẫn gắn bó với nước Mỹ, nhưng trên tư cách ông chủ. Anh đang là đồng sở hữu CLB Inter Miami và nằm một phần cổ phiếu của đội bóng nghiệp dư Salford City cùng các đồng đội cũ ở Man United như Nicky Butt, Paul Scholes, Gary - Phil Neville và Ryan Giggs.

KIỀU PHONG

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/david-beckham-duoc-dung-tuong-o-my-post915191.html