David Luiz thừa nhận muốn trở lại Benfica

Trung vệ lắm tài nhiều tật của Arsenal, David Luiz không giấu giếm tham vọng muốn trở lại đội bóng cũ Benfica trước khi giải nghệ.

Sau quãng thời gian học tập ở học viện của Vitoria, Luiz chuyển tới Benfica từ năm 2007 và gặt hái vô số thành tựu. Anh ra sân 132 lần, ghi 6 bàn và giúp đội bóng chủ quản vô địch giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa 2009/10, cùng với đó 3 cúp quốc gia.

Benfica chính là bàn đạp để Luiz tiến tới những giải đấu đẳng cấp cao nhất châu Âu như Premier League và Ligue 1. Mùa 2011, anh chuyển tới Chelsea với giá 21,5 triệu bảng và phần còn lại là lịch sử. Hiện tại, Luiz còn hợp đồng với Arsenal tới mùa sau nhưng không hề có ý định sẽ kết thúc sự nghiệp tại Bắc London.

Trung vệ 33 tuổi chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ mất liên lạc với Benfica, đội bóng luôn nằm trong trái tim tôi. Tất cả mọi người đều biết tôi muốn trở lại. Tôi muốn được mặc áo đấu của Benfica một lần nữa để cảm nhận sự khác biệt.

Cái ngày tôi trở lại Estadio da Luz chắc chắn sẽ rất đặc biệt, đó sẽ là một trong những kỷ niệm tuyệt nhất đời tôi. Nó khác với cái ngày tôi ra đi. Tôi rất sợ phải rời Benfica và bắt đầu một hành trình mới.

GĐKT của CLB, Rui Costa đã kéo tôi sang một bên và nói chuyện. Tôi rất sợ viễn cảnh chuyện tình giữa tôi và Benfica chấm dứt. Tình yêu và sự trân trọng tôi dành cho quốc gia và đội bóng này là không gì đo đếm được. Tôi nói với Costa rằng tôi không muốn ra đi, tôi muốn ở lại.

Costa đã nói với tôi những điều chạm đến sâu thẳm: "Cánh cửa này sẽ luôn mở ra để chào đón cậu. Cậu cần chứng tỏ khả năng của mình với toàn thế giới trước đã".

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/david-luiz-thua-nhan-muon-tro-lai-benfica-2480505/