Davos 2019 vắng bóng hàng loạt lãnh đạo nước lớn

Diễn đàn kinh tế thế giới WEF Davos 2019 vắng mặt Tổng thống Mỹ, Pháp, Nga, Thủ tướng Anh, Canada, Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc.

 Một cảnh sát đứng gác trên nóc khách sạn khi Diễn đàn Kinh tế thế giới 2019 khai mạc hôm 22.1. Ảnh: AFP

Một cảnh sát đứng gác trên nóc khách sạn khi Diễn đàn Kinh tế thế giới 2019 khai mạc hôm 22.1. Ảnh: AFP

Diễn đàn kinh tế thế giới WEF Davos năm nay diễn ra từ ngày 22-25.1 trong bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo vắng mặt do bận rộn đối phó với các cuộc khủng hoảng trong nước.

Tổng thống Donald Trump không dự Davos ở nhà giải quyết tình trạng đóng cửa một phần chính phủ khi Đảng Dân chủ từ chối phê duyệt ngân sách 5,7 tỉ USD mà Tổng thống đề xuất để xây bức tường biên giới Mexico.

Theo Telegraph, Thủ tướng Anh Theresa May ở nhà để lo Brexit bởi thỏa thuận để Anh rời khỏi EU liên tục gặp thất bại trước Hạ viện. Anh đang chưa rõ có phải trưng cầu dân ý Brexit lần 2, bầu cử Quốc hội lại, hay ra khỏi EU vào cuối tháng 3.2019 mà không đạt thỏa thuận nào.

Diễn đàn Davos được tổ chức ở Thụy Sĩ cũng sẽ không có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới dự. Chính phủ của ông Macron hàng tuần phải đối phó với làn sóng biểu tình của phe Áo vàng, và các cải tổ thị trường lao động ông Macron đưa ra chưa có hiệu quả. Tỉ lệ ủng hộ sụt giảm của ông Macron và tình trạng hỗn loạn trên đường phố Pháp đánh dấu sự tương phản rõ rệt với tháng 1 năm ngoái, khi Tổng thống Pháp giành dự chú ý lớn ở Davos 2018.

Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ không đến Davos tuần này mà tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Mátxcơva trước khi ông Abe tới Davos. Nga và Nhật Bản mong muốn đạt tiến bộ trong đàm phán để ký hiệp ước hòa bình vốn bế tắc về tranh chấp lãnh thổ từ sau Thế Chiến 2. Nga sẽ chỉ cử bộ trưởng phát triển kinh tế Maxim Oreshkin đến Davos và quan chức Nga nói sự kiện này năm nay "chỉ đem lại thất vọng", theo TASS hôm 21.1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, từng công khai ca ngợi toàn cầu hóa và tự do kinh tế tại Davos năm 2017, năm nay sẽ không đến dự diễn đàn. Năm nay Trung Quốc cử Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn đi Davos còn cả Chủ tịch nước và Thủ tướng ở nhà lo các vấn đề kinh tế. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm nhất trong 28 năm và cuộc chiến thương mại với Mỹ chưa thấy lối ra.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bận rộn chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử khó khăn ở Ấn Độ vào mùa xuân năm nay khi ông phải đối mặt với Đảng Quốc đại đối lập đang trỗi dậy.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng không dự Davos 2019 sau khi bị các nhà phê bình chỉ trích chi phí tham dự diễn đàn này vào năm ngoái, được cho là ít nhất hơn 500.000 USD.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/davos-2019-vang-bong-hang-loat-lanh-dao-nuoc-lon-653769.ldo