Dây cáp điện Trần Phú 5 lần liên tiếp đạt 'Thương hiệu Quốc gia'

5 năm liên tiếp được công nhận tại giải 'Thương hiệu Quốc gia Việt Nam' là minh chứng cho chất lượng sản phẩm dây cáp điện Trần Phú.

Ngày 2/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Cơ Điện Trần Phú được vinh danh trong trong sự kiện công bố và trao chứng nhận “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”. Năm 2022 là lần thứ 8 chương trình xét chọn doanh nghiệp đạt “Thương hiệu quốc gia Việt Nam” được tổ chức. Trong đó, dây và cáp điện Trần Phú đã 5 lần liên tiếp đạt danh hiệu này.

Giải thưởng "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam"

Chương trình “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam” được tổ chức 2 năm một lần, từ 2014 đến 2022, là chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2003. “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam” là chương trình bảo chứng cho uy tín và chất lượng thương hiệu của các doanh nghiệp Việt. Theo báo cáo của Brand Finance, chương trình xếp hạng 32 trong top 100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh nhất thế giới.

Lần thứ 5 liên tiếp dây cáp điện Trần Phú đạt danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - Vietnam Value”.

Năm 2022, chương trình xây dựng tiêu chí chấm điểm có độ khó cao hơn. Các doanh nghiệp vượt qua xét chọn phải đáp ứng được giá trị cốt lõi giai đoạn 2020-2030 là “Chất lượng - đổi mới, sáng tạo - năng lực tiên phong”. Tiêu chí này góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia uy tín về hàng hóa, dịch vụ với chất lượng cao, gia tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh của “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam” trên thị trường quốc tế.

Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai xét chọn, đã có 172 doanh nghiệp với tổng số 325 sản phẩm đạt “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022”, tăng 48 doanh nghiệp so với năm 2020. Đây là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của chương trình đối với doanh nghiệp trong việc xúc tiến xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, cũng như phát triển thị trường nội địa.

Hành trình bảo chứng thương hiệu Việt chất lượng cao

Năm 2014, dây cáp điện Trần Phú vượt qua kỳ xét chọn để trở thành “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam” lần đầu tiên. Doanh nghiệp được trao giải nhờ những điểm nổi bật về chất lượng sản phẩm, năng suất cao, uy tín trong lòng người tiêu dùng Việt và khả năng phát triển thị trường trong nước và quốc tế.

5 lần liên tiếp cũng là chặng đường 10 năm dây cáp điện Trần Phú không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất. Những nỗ lực liên tiếp đã giúp thương hiệu vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe của chương trình như sản xuất và cung ứng bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; có chiến lược xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; chính sách đối với người lao động và tác động ảnh hưởng tới môi trường; chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường; được người tiêu dùng ưa chuộng và bình chọn...

Dây cáp điện Trần Phú là thương hiệu Việt đáp ứng những tiêu chí khắt khe của cuộc xét chọn.

Trên cơ sở phát huy các giá trị cốt lõi của chương trình, thương hiệu dây và cáp điện Trần Phú đem đến cho ngành sản xuất dây cáp điện Việt Nam những bảo chứng mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, sứ mệnh hướng tới lợi ích người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.

Điều này cũng giúp doanh nghiệp góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu, chất lượng sản phẩm và hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Dây cáp điện Trần Phú đồng hành phát triển cùng Việt Nam.

Với nhà máy mới hiện đại và năng lực sản xuất mạnh mẽ, Trần Phú đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển để không ngừng tạo ra các sản phẩm tốt hơn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vững vàng tiến bước để thương hiệu Việt đồng hành phát triển cùng người Việt.

Trà Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/day-cap-dien-tran-phu-5-lan-lien-tiep-dat-thuong-hieu-quoc-gia-post1371954.html